Politico: Xe tăng Mỹ Abrams sẽ tới Ukraine vào tháng 9 sau khi tháo bỏ công nghệ 'nhạy cảm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ tặng cho Kiev tiểu đoàn xe tăng Abrams.

Xe tăng Abrams M1A1 được đưa tới Đức để tân trang. Ảnh Lục quân Mỹ.jpeg
Xe tăng Abrams M1A1 được đưa tới Đức để tân trang. Ảnh: Lục quân Mỹ

Theo RT, ngày 27/7 tờ Politico cho biết, Mỹ dự tính sẽ giao số xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên vào khoảng tháng 9 tới, để các phương tiện này có thể tham gia cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine. Lầu Năm Góc trước đó đã áng chừng sẽ triển khai xe tăng “vào khoảng mùa Thu”.

Nguồn tin trên viện dẫn các quan chức giấu tên biết rõ về các cuộc thảo luận giữa các bên, cho biết “vài” chiếc xe tăng đầu tiên sẽ được đưa tới Đức vào tháng 8 để tiến hành “tân trang lần cuối” trước khi được chuyển tới Ukraine vào tháng 9.

Theo một phụ tá trong quốc hội Mỹ và một quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng, từ 6-8 xe tăng sẽ góp mặt trong đợt giao hàng đầu tiên. Mỹ đã cam kết cung cấp tổng cộng 31 xe tăng, hoặc tương đương với một tiểu đoàn của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa cung cấp xe tăng Abrams vào tháng 1 năm nay, được cho là nhằm thúc đẩy Đức cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev. Trong khi hơn chục chiếc Leopard đã bị tiêu diệt trong chiến sự khốc liệt, xe tăng Mỹ vẫn chưa tham chiến.

Phương tiện bọc thép Bradley của Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh AFP.jpeg
Phương tiện bọc thép Bradley của Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: AFP

Lính xe tăng của Ukraine hiện đang học cách sử dụng xe tăng Abrams tại một căn cứ của lục quân Mỹ ở Grafenwoehr, Đức. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khoá huấn luyện 10 tuần sẽ kết thúc vào tháng 8.

Theo RT, ban đầu, Lầu Năm Góc dự định sử dụng mẫu xe tăng M1A2 hiện đại hơn, nhưng đã thay đổi kế hoạch vào tháng 3, chọn M1A1 cũ hơn. Trước tiên, các xe tăng này cần được tân trang lại, bao gồm việc tháo bỏ công nghệ “nhạy cảm” mà Mỹ lo ngại có thể bị Nga thu giữ, từ hệ thống điều khiển hỏa lực đến lớp thiết giáp chống đạn urani nghèo.

Washington hiện đang làm việc với các đồng minh NATO để thiết lập “các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng hạng nặng, đặc biệt là đối với những tổn thất trong chiến đấu” để các xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley đã được chuyển giao cho Kiev có thể được bảo dưỡng. Khoảng một nửa trong số 190 chiếc Bradley theo cam kết hỗ trợ đã được chuyển giao cho Ukraine, nhưng nhiều chiếc đã bị phá hủy trong chiến sự, trong khi quân đội Ukraine được cho là đang “mổ xẻ” những phương tiện bị hư hỏng để lấy các bộ phận phụ tùng.

Mỹ và các đồng minh đã gửi cho Ukraine vũ khí, đạn dược và thiết bị trị giá hơn 100 tỷ USD kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, đồng thời khẳng định họ không thực sự là một bên trong cuộc xung đột.

Moskva đã nhiều lần nói rằng việc chuyển giao vũ khí của phương Tây sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh xe tăng do NATO cung cấp sẽ “bốc cháy” trên chiến trường. Nga cũng cho rằng viện trợ quân sự cho Kiev trên thực tế khiến NATO trực tiếp can dự.

'Nghĩa địa' xe chiến đấu bộ binh Bradleys của Mỹ do lính Nga đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh Telegram.jpeg
'Nghĩa địa' xe chiến đấu bộ binh Bradleys của Mỹ do lính Nga đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Telegram

Trước khi có thông báo của ông Biden hồi tháng 1, các chuyến hàng xe tăng của phương Tây chủ yếu bao gồm xe tăng T-72 của Ba Lan, Czech và Slovakia. Sau đó, Kiev đã nhận được một số mẫu xe tăng Leopard 1 và 2 do Đức sản xuất và khoảng 14 chiếc Challenger 2 của Anh vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Với trọng lượng hơn 60 tấn, cả hai loại xe tăng này đều nặng hơn đáng kể so với đội xe tăng T-64 và T-72 ban đầu của Ukraine.

Trong khi đó, xe tăng Abrams nặng 70 tấn, chạy bằng tua-bin khí được phát triển vào những năm 1970 và lần đầu tham chiến trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Kể từ đó, các phiên bản rút gọn để xuất khẩu của mẫu xe tăng này đã được cung cấp cho Saudi Arabia, Kuwait, Ai Cập, Maroc, Iraq và Australia.

Tin mới