Đại sứ Nga: Mỹ tiếp tục tài trợ cho các kế hoạch khủng bố của Kiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 26/7 cáo buộc chính quyền Mỹ tiếp tục tài trợ cho các kế hoạch khủng bố của chính quyền Ukraine, chỉ trích việc gửi viện trợ quân sự sẽ chỉ gây thêm thương vong và đau khổ.

"Các hành động của Washington, vốn tiếp tục bơm vũ khí cho những con rối Ukraine, vượt quá đạo đức và lẽ thường. Mỹ tìm cách thể hiện mình là một nhà hảo tâm quên mình của Ukraine. Họ nói một cách đạo đức giả về việc 'giúp đỡ' nước cộng hòa Ukraine. Họ thao túng công chúng ý kiến, che giấu các mục tiêu thực sự trong chính sách của mình", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

anh 1.jpg
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Bình luận về kế hoạch của Mỹ cung cấp một gói viện trợ quân sự nữa trị giá 400 triệu USD cho Kiev, ông Antonov tiếp tục: "Điều duy nhất mà Mỹ phấn đấu là có thêm nhiều người chết và đau khổ. Người ta có thể chắc chắn rằng, tên lửa và đạn dược, được trả bằng hàng tỷ USD từ túi của những người nộp thuế Mỹ, sẽ hủy hoại các thành phố, những cánh đồng rải đầy đạn dược chưa nổ". "Đặt chân vào con đường chiến tranh, Washington không thể dừng lại. Thay vì đánh giá một cách tỉnh táo về những gì đang xảy ra, các chiến lược gia địa phương đang tài trợ cho các kế hoạch khủng bố của bọn tội phạm Kiev. Ví dụ, để tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cây cầu Crimea, đó không phải là một cơ sở quân sự, bởi vì nó đã không được sử dụng để cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga trong một thời gian dài", ông nói thêm. "Còn bao nhiêu chiếc Bradleys của Mỹ nữa phải bị thiêu rụi để giới lãnh đạo Mỹ cuối cùng nhận ra rằng, những nỗ lực đánh bại đất nước chúng ta "trên chiến trường" sẽ dẫn đến một điều duy nhất - sự thất bại ê chề của những người theo chủ nghĩa bài Nga?".

Chính quyền Mỹ trước đó tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD. Nó sẽ bao gồm các loại đạn bổ sung cho các hệ thống phòng không Patriot, Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), cũng như 32 xe chở quân bọc thép Stryker, các tên lửa phóng bằng ống phóng, theo dõi quang học, dẫn đường bằng dây (TOW), tên lửa Javelin và các hệ thống chống giáp khác, tên lửa máy bay Hydra-70, Hệ thống máy bay không người lái Hornet và hơn 28 triệu viên đạn vũ khí nhỏ và lựu đạn./.

Tin mới