Quân khu 4 đảm bảo công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, đoàn công tác của Tổng Cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần 9 tháng đầu năm 2023 tại Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác hậu cần 9 tháng đầu năm 2023 của Quân khu 4, kiểm tra thực tế tại Trường Quân sự Quân khu 4 và Lữ đoàn Công binh 414.

bna_ANH 1.JPG
Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác hậu cần tại Trường Quân sự Quân khu 4. Ảnh: Lê Thắng

9 tháng đầu năm 2023, Cục Hậu cần Quân khu đã bám sát Chỉ lệnh Hậu cần của Tư lệnh Quân khu, tham mưu, triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho lực lượng vũ trang Quân khu. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt, trong đó, chỉ tiêu tăng gia, sản xuất, chế biến đạt 101,5% kế hoạch; đời sống ăn ở, nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,84%. Các mô hình về hậu cần tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả, công tác xây dựng cơ bản được triển khai chặt chẽ, chất lượng bảo đảm; quản lý tốt cơ sở vật chất hậu cần; duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần ghi nhận, đánh giá cao công tác hậu của Quân khu 4 trong 9 tháng đầu năm 2023.

bna_ANH 4.JPG
Đoàn công tác Tổng Cục Hậu cần kiểm tra công tác tăng gia tại Lữ đoàn Công binh 414. Ảnh: Lê Thắng

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần cũng nêu lên một số nội dung trọng tâm mà Quân khu 4 cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục duy trì nghiêm nề nếp, chế độ công tác hậu cần, dự trữ đầy đủ, quản lý, bảo quản tốt vật chất trang bị hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm của cơ quan, đơn vị hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất, trong đó có nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh, đảm bảo tốt hậu cần cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu./.

Tin mới