Nga hứa không tấn công NATO

Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào của NATO, điều đó là dễ hiểu với tất cả các chính trị gia có trách nhiệm. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik.

"Ở chỗ chúng tôi không hề tồn tại bất kỳ kế hoạch nào kiểu này. Tôi nghĩ rằng mọi người trong NATO đều biết rõ như vậy, nhưng chỉ đơn giản là dùng đó làm cái cớ để triển khai nhiều trang bị kỹ thuật và các tiểu đoàn, như đảm bảo rằng vẫn như trước đây Mỹ sẽ tiếp tục không rời mắt khỏi toàn bộ địa bàn này",  người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhận xét.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Moskva cho rằng mối đe dọa cơ bản chính là "đà mở rộng hơn nữa về phía Đông của NATO".

"Chúng tôi coi mối đe dọa không phải là bản thân sự tồn tại của NATO, mà là cách thức mà khối Liên minh quân sự hành động trên thực tế", ông Sergei Lavrov thông báo.

Theo lời Bộ trưởng Nga, "các nhà phân tích nghiêm túc tin rằng bây giờ khối Liên minh đang cố nắm lấy nguyên cớ mà cuộc đảo chính ở Ukraine cung cấp, để nghĩ ra lời biện minh theo ý nghĩa mới cho sự hiện hữu của NATO". 

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới