Ba Lan: Khai quật tàu chở vàng của phát xít Đức

(Baonghean.vn) - Một nhóm các thợ săn tìm kho báu người Ba Lan và Đức vừa thông báo mở chiến dịch khai quật “con tàu vàng của Đức Quốc xã” được cho là bị chôn giấu vào cuối Chiến tranh thế giới II, gần Walbrzych, Ba Lan.

Ảnh: AP
Những người săn kho báu dọn dẹp khu vực nghi là nơi giấu "con tàu vàng" của Đức Quốc xã. Ảnh: AP

Andrzej Gaik, một trong số những người truy tìm kho báu cho biết, công việc tìm kiếm bắt đầu từ sáng ngày 12/8. Nhóm săn lùng đã thiết lập một hàng rào và bắt đầu dọn sạch mặt đất để đào xuống lòng đất.

Gaik tin rằng nếu con tàu có thật thì nhóm của họ sẽ tìm thấy nó. Và nếu họ tìm thấy một đường hầm thì đây sẽ là thành công bước đầu vì con tàu có thể được giấu trong đường hầm.

Vào tháng 8/ 2015, Piotr Koper người Ba Lan và Andreas Richter người Đức từng công bố bằng chứng về sự tồn tại của một khu vực nghi có thể là nơi cất giấu con tàu.

Đến tháng 12/2015, các chuyên gia của Học viện Mỏ ở Krakow đã phủ nhận sự tồn tại của chuyến tàu chở vàng của Đức Quốc xã. Nhưng họ không loại trừ khả năng có tồn tại một đường hầm. Đây cũng là lý do mà các thợ săn kho báu quyết định tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

Theo kế hoạch, những người thợ săn sẽ đào 3 đường hầm dài khoảng 100 m ở độ sâu 6m. Có tầm 60 người làm việc tại khu vực nghi có đường hầm. Ngoài việc tự bỏ tiền, các thợ săn kho báu còn nhận được đầu tư từ các nhà tài trợ.

Từ nhiều năm nay, những câu chuyện về 2 đoàn tàu đặc biệt của Đức Quốc xã có chứa vàng và các tác phẩm nghệ thuật, biến mất vào mùa xuân năm 1945 tại khu vực Walbrzych, đã kích thích nhiều thợ săn kho báu bỏ công truy tìm.

Những người này tìm kiếm lần theo các công trình ngầm quan trọng của Đức Quốc xã, kể cả xung quanh lâu đài khổng lồ Ksiaz gần Walbrzych - nơi từng đặt trụ sở dành cho Adolf Hitler.

Chu Thanh

(Theo 20 Minutes)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới