Quỳ Châu xử lý 247 ha keo đổ gãy do dông lốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông lốc vừa  qua đã khiến cho hàng trăm ha keo của người dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu bị gãy đổ, thiệt hại ước tính trên 10 tỷ đồng.
Keo đổ gãy rạp tại xã Châu Hạnh, Quỳ Châu gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Văn Trường

Keo đổ gãy rạp tại xã Châu Hạnh, Quỳ Châu gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Văn Trường

Cánh rừng keo ở bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, Quỳ Châu có nhiều diện tích cây keo bị đổ gãy nằm ngổn ngang dọc các sườn đồi. Anh Lê Trọng Thìn ở bản Kẻ Nính chia sẻ: "Gia đình có 1,3 ha keo, hiện đã gần 4 năm tuổi, đang chăm sóc khoảng hơn 1 năm nữa là cho thu hoạch, nào ngờ chỉ một trận giông lốc đã làm đổ gãy gần hết, giờ phải chặt keo làm củi, một số bán keo non".

Keo bị đổ gãy ngổn ngang ở xã Châu Hạnh, Quỳ Châu. Ảnh: Văn Trường

Keo bị đổ gãy ngổn ngang ở xã Châu Hạnh, Quỳ Châu. Ảnh: Văn Trường

Ông Vi Thế Long - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh cho biết: Ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông lốc từ ngày 7/5, đã khiến cho 247 ha keo bị đổ gãy (keo chủ yếu từ 3-5 năm tuổi), thiệt hại khoảng trên 10 tỷ đồng. Diện tích keo bị đổ gãy nhiều chủ yếu tập trung ở các bản Minh Tiến, Tả Lạnh, Tà Sỏi, Đồng Minh, Kẻ Nính, Định Tiến, Kẻ Bọn.

Trong đó nhiều diện tích keo 3-4 tuổi bị đổ gãy do gió lớn. Ảnh: Văn Trường

Trong đó nhiều diện tích keo 3-4 tuổi bị đổ gãy do gió lớn. Ảnh: Văn Trường

Trước thực trạng trên, những ngày vừa qua UBND xã Châu Hạnh đã huy động các lực lượng dân quân tự vệ, các đoàn thể giúp nhân dân thu dọn cây keo bị đổ gãy. Về hướng xử lý, hiện nay đối với những cây keo 2-3 năm tuổi mà bị gãy đổ thì buộc phải phá đi trồng mới.

Còn những cây từ 4 năm tuổi trở lên thì có thể tận thu. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra hiện nay là thời gian qua keo rớt giá đang “tắc” đầu ra nên đối với diện tích keo bị đổ gãy mặc dù bán giá rẻ nhưng cũng rất khó tiêu thụ.

Những ngày vừa qua UBND xã Châu Hạnh đã huy động các lực lượng dân quân tự vệ, các đoàn thể giúp nhân dân thu dọn các cây keo đổ gãy. Ảnh: Văn Trường

Những ngày vừa qua UBND xã Châu Hạnh đã huy động các lực lượng dân quân tự vệ, các đoàn thể giúp nhân dân thu dọn các cây keo đổ gãy. Ảnh: Văn Trường

Đại diện phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Châu cho biết thêm: Toàn huyện chỉ duy nhất xã Châu Hạnh bị thiệt hại do keo đổ gãy. Hiện nay, ngành liên quan và UBND xã đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nhằm có điều kiện đầu tư trồng lại diện tích keo hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống.

Tin mới