Quy mô GRDP của Nghệ An đứng thứ 10 cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, năm 2022 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế Nghệ An vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao với 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 của cả nước.

Tại thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, ông Phan Trường Sơn - Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An cho hay, đây là mức tăng cao nhất của tỉnh trong 12 năm qua, tính từ năm 2011 đến năm 2022.

Nếu xét về quy mô tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn, với 175.740 tỷ đồng, Nghệ An đã tăng thêm 20.340 tỷ đồng so với năm 2021 (155.400 tỷ đồng), năm thứ 2 tiếp tục ở vị trí thứ 10 cả nước và từ vị trí thứ 3 đã vươn lên vị trí thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An đang nỗ lực khơi thông nguồn hàng xuất, nhập khẩu để qua đó tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Nguyễn Hải

Nghệ An đang nỗ lực khơi thông nguồn hàng xuất, nhập khẩu để qua đó tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Nguyễn Hải

Các tỉnh, thành phố đứng đầu từ vị trí thứ nhất đến thứ 10 lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh 1.479.227 tỷ đồng, TP. Hà Nội 1.195.989 tỷ đồng, Bình Dương 459.032 tỷ đồng, Đồng Nai 434.990 tỷ đồng, Bà Rịa -Vũng Tàu 390.293 tỷ đồng, TP. Hải Phòng 365.585 tỷ đồng, Quảng Ninh 269.244 tỷ đồng, Thanh Hóa 252.672 tỷ đồng, Bắc Ninh 249.376 tỷ đồng và Nghệ An 175.740 tỷ đồng.

TP. Vinh đang nỗ lực để trở thành cực tăng trưởng của tỉnh và xứng đáng là đô thị loại 1. Ảnh tư liệu

TP. Vinh đang nỗ lực để trở thành cực tăng trưởng của tỉnh và xứng đáng là đô thị loại 1. Ảnh tư liệu

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 Nghệ An đạt 20.370 tỷ đồng, vượt 35,65% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 19.000 tỷ đồng, vượt 38,72% so với dự toán, tăng 3,60% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện đạt 1.350 tỷ đồng, vượt 3,85% dự toán và bằng 81,70% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2022 đạt 32.542,8 tỷ đồng, đạt 104,77% dự toán, trong đó, chi cho đầu tư phát triển 10.739,1 tỷ đồng, đạt 110,84% dự toán.

Cũng theo Cục Thống kê Nghệ An, đến năm 2021, dân số Nghệ An là hơn 3,4 triệu người, chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn (với 84,5%), mật độ dân số là 207 người/km2.

Nghệ An hiện có diện tích 16.490,25 km2, lớn nhất cả nước, với 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện. Trong đó, thành phố Vinh là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh; 3 thị xã là Cửa Lò, Hoàng Mai và Thái Hòa; 17 huyện là Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Tin mới