Ra mắt BCH Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 23-24/8, diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Y tế Nghệ An khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Có 166 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên công đoàn đến từ các đơn vị của ngành y tế trong toàn tỉnh về dự đại hội.

Dự, chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế. 

BCH Công đoàn ngành Y tế khoá XIV nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Hoa
BCH Công đoàn ngành Y tế khoá XIV nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Hoa

Công đoàn ngành Y tế hiện có gần 5.200 đoàn viên; thu nhập bình quân người lao động đạt gần 4,2 triệu đồng/người/tháng, trong đó, mức lương cao nhất 30.000.000/người/tháng. Chế độ chính sách, công tác chăm lo cho cuộc sống đoàn viên, nhất là đoàn viên khó khăn hoạn nạn được quan tâm, chú trọng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, đội ngũ CNVCLĐ của ngành tăng lên cả số lượng và chất lượng, công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý được quan tâm.

Trong hoạt động chuyên môn đoàn viên công đoàn ngành đã triển khai áp dụng các trang thiết bị và kỹ thuật mới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại thế giới. Đặc biệt, triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh" đã và đang tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cơ sở khám chữa bệnh, được người dân đánh giá cao. Năm 2015, Công đoàn ngành được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn ngành Y tế Nghệ An khoá XIV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 đồng chí.                                             

Quỳnh Trang - Thanh Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới