Rà soát quỹ đất, bố trí tái định cư cho dự án mở rộng đường Kim Đồng tại thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dự án mở rộng đường Kim Đồng được Báo Nghệ An phản ánh qua bài viết “Đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng bao giờ được thông?”. Theo thông tin mới nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh đã được giao nhiệm vụ rà soát quỹ đất để bố trí tái định cư cho dự án này.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vinh cho biết, phòng vừa có Văn bản số 435/TNMT gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đề nghị trung tâm rà soát quỹ đất để bố trí tái định cư khi thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc.

Bìa bài viết "Đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng bao giờ được thông?" trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Bìa bài viết "Đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng bao giờ được thông?" trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Văn bản số 435/TNMT có nội dung: “Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 198/TTPTQĐ-QLKTQĐ ngày 26/4/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An về việc rà soát quỹ đất của Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, Nhà văn hóa khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc để bố trí tái định cư khi thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh.

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển Báo cáo số 198/TTPTQĐ-QLKTQĐ ngày 26/4/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An nêu trên để Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh kiểm tra, tiếp tục tham mưu UBND thành phố Vinh giải quyết”.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, để thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng, sẽ cần 15 lô đất bố trí tái định cư. Theo Báo cáo số 198/TTPTQĐ-QLKTQĐ ngày 26/4/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, sau khi rà soát thì Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, Nhà văn hóa khối Vinh Phúc của phường Hưng Phúc còn 38 lô đất, đủ đảm bảo bố trí tái định cư khi thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng.

Vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, rà soát xác định những lô đất phù hợp bố trí tái định cư để trình UBND thành phố xem xét cho chủ trương.

Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, Nhà văn hóa khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc chỉ cách đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng chừng hơn 300m về phía Bắc. Ở đây, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Nhật Lân

Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, Nhà văn hóa khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc chỉ cách đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng chừng hơn 300m về phía Bắc. Ở đây, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Nhật Lân

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vinh cũng cho hay, vào ngày 17/5/2023, UBND phường Hưng Phúc đã có Tờ trình số 53/TTr-UBND về việc đề nghị bổ sung nhu cầu thu hồi đất và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã thông tin tại bài viết "Đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng bao giờ được thông?", dự án mở rộng đường Kim Đồng được UBND TP. Vinh phê duyệt tại Quyết định số 8480/QĐ-UBND ngày 16/12/2021, do UBND phường Hưng Phúc làm chủ đầu tư. Về quy mô, tổng chiều dài tuyến là 433,84m (tính từ điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ đến điểm giao đường Hermann Gmeiner; thiết kế nền đường rộng 18m (mặt đường rộng 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m); tổng mức đầu tư 34,99 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 26,35 tỷ đồng; thời gian thực hiện không quá 3 năm. Ngày 17/11/2022, Quyết định số 8480/QĐ-UBND được UBND TP. Vinh điều chỉnh tại Quyết định số 5348/QĐ-UBND, nâng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Kim Đồng lên hơn 35,88 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc cho biết, trong thời gian tới, một trong những công tác phường sẽ nỗ lực thực hiện đó là phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân

Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc cho biết, trong thời gian tới, một trong những công tác phường sẽ nỗ lực thực hiện đó là phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân

Theo báo cáo của UBND phường Hưng Phúc, việc thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến 10 hộ gia đình với 30 nhân khẩu sinh sống trên đất; dự kiến cần bố trí 12 lô tái định cư và 3 lô giao đất có thu tiền sử dụng đất. Nguyện vọng của các hộ dân liên quan là được tái định cư trên địa bàn phường.

Vì vậy, UBND phường Hưng Phúc đề nghị UBND thành phố Vinh xem xét, giải quyết bố trí các hộ dân tái định cư tại Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối Vinh Phúc.

Vì mất an toàn giao thông, trên đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng nhan nhản những cảnh báo, yêu cầu người tham gia giao thông giảm tốc độ. Ảnh: Nhật Lân

Vì mất an toàn giao thông, trên đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng nhan nhản những cảnh báo, yêu cầu người tham gia giao thông giảm tốc độ. Ảnh: Nhật Lân

Ngày 27/2/2023, UBND TP. Vinh có Văn bản số 824/UBND-PTQĐ đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An thực hiện rà soát, thống kê chi tiết lô đất còn lại chưa giao tại Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, Nhà văn hóa khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc để làm cơ sở thực hiện các thủ tục, phê duyệt chủ trương giao đất cho các gia đình bị thu hồi đất ở dự án mở rộng đường Kim Đồng.

Về đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng, chiều dài khoảng 140m vắt ngang qua khối Yên Bình, bề mặt đường chỉ rộng hơn 3m, mỗi khi có 1 xe ô tô loại 4 chỗ ngang qua thì tất cả phương tiện xe máy, xe đạp, kể cả người đi bộ đều phải dè chừng.

Bí thư Chi bộ khối Yên Bình, ông Nguyễn Trọng Văn tại đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng. Ảnh: Nhật Lân

Bí thư Chi bộ khối Yên Bình, ông Nguyễn Trọng Văn tại đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng. Ảnh: Nhật Lân

Ông Nguyễn Trọng Văn - Bí thư Chi bộ khối Yên Bình nói với phóng viên Báo Nghệ An: “Dân cư trong vùng rất đông, xung quanh có đến 3 trường học nên lưu lượng người tham gia giao thông trên tuyến đường Kim Đồng lớn. Vì vậy ở hai đầu đoạn “thắt cổ chai” và các điểm giao với các ngõ rất dễ xảy ra tai nạn. Con em trong phường cũng đã bị tai nạn ngay tại vị trí nút thắt từ trụ sở phường đi vào, nên việc tháo thông đoạn “thắt cổ chai” này là hết sức cần thiết, cấp bách…”.

Còn với Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phúc Nguyễn Quang Việt: “Việc mở rộng đường Kim Đồng không chỉ là mong mỏi của nhân dân khối Yên Bình, mà của cả cấp ủy, chính quyền phường Hưng Phúc. Đây là một câu chuyện dài, phường rất trăn trở vì đã quá lâu, gần 4 nhiệm kỳ rồi mà vẫn chưa thực hiện được…”.

Tin mới