Ra tù, lại tái phạm

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 28/3, Tòa án nhân dân TX Thái Hòa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thái (Sinh 1977, trú tại khối Tân Long, phường Long Sơn, TX Thái Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Từng có tiền án 7 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, năm 2009 Thái được ra tù, nhưng không chịu tu tỉnh để làm người lương thiện, Thái lại theo đường cũ. 

 

                         Nguyễn Văn Thái trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10/1/2012, Thái cùng một người đàn ông tên là Tiến (đối tượng nghiện ma túy, không rõ địa chỉ) lên huyện Quỳ Hợp mua heroin, sau đó cả 2 đến lô mía thuộc khối Tây Hồ I, (phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa) đem ra sử dụng. Khi bị Công an phường Quang Tiến phát hiện, Tiến đã trốn thoát, Nguyễn Văn Thái bị bắt cùng tang vật là 0,120 gam heroin.

 

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái 2 năm 6 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sỹ Thành

Tin mới