'Rốn lũ' Hưng Nguyên nước rút chậm, một số nơi vẫn bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Nước rút chậm, nhiều thôn xóm nằm ngoài đê Tả Lam của huyện Hưng Nguyên đã thoát ngập, nhưng một số nơi đang bị nước lũ bao vây, chia cắt.
Đợt lũ này, nhiều thôn xóm ở các xã ven sông thuộc huyện Hưng Nguyên nằm ngoài đê Tả Lam bị ngập trong nước lũ. Cho đến trưa 4/10, nước lũ đã rút thêm khoảng 40 cm, một số xóm bắt đầu thoát ngập. Ảnh: Huy Thư

Đợt lũ này, nhiều thôn xóm ở các xã ven sông thuộc huyện Hưng Nguyên nằm ngoài đê Tả Lam bị ngập trong nước lũ. Cho đến trưa 4/10, nước lũ đã rút thêm khoảng 40 cm, một số xóm bắt đầu thoát ngập. Ảnh: Huy Thư

Cụm dân cư gồm hàng chục hộ dân vốn là làng vạn chài nằm gần sông Lam thuộc xóm Thành Sơn, xã Hưng Lĩnh phấn khởi vì nước lũ đã rút hẳn, chỉ còn đôi chỗ đọng trên đường làng. Ảnh: Huy Thư

Cụm dân cư gồm hàng chục hộ dân vốn là làng vạn chài nằm gần sông Lam thuộc xóm Thành Sơn, xã Hưng Lĩnh phấn khởi vì nước lũ đã rút hẳn, chỉ còn đôi chỗ đọng trên đường làng. Ảnh: Huy Thư

Người dân xóm Thành Sơn, xã Hưng Lĩnh làm vệ sinh nhà cửa sau khi thoát ngập. Ảnh: Quang An

Người dân xóm Thành Sơn, xã Hưng Lĩnh làm vệ sinh nhà cửa sau khi thoát ngập. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, tại xã Hưng Lợi, mực nước có giảm nhiều so với ngày 3/10 nhưng vẫn nằm ở mức cao. Bà con vẫn chưa thể trở lại cuộc sống thường nhật. Khoảng 500 hộ dân thuộc xóm 1, xóm 2 vẫn bị cô lập ngoài đê Tả Lam. Ảnh: Huy Thư

Tuy nhiên, tại xã Hưng Lợi, mực nước có giảm nhiều so với ngày 3/10 nhưng vẫn nằm ở mức cao. Bà con vẫn chưa thể trở lại cuộc sống thường nhật. Khoảng 500 hộ dân thuộc xóm 1, xóm 2 vẫn bị cô lập ngoài đê Tả Lam. Ảnh: Huy Thư

Do nước ngập nên xe cộ vẫn chưa thể lưu thông, đành phải bỏ trên đê, người dân xã Hưng Lợi phải lội nước để đi mua lương thực, thực phẩm. Ảnh: Quang An

Do nước ngập nên xe cộ vẫn chưa thể lưu thông, đành phải bỏ trên đê, người dân xã Hưng Lợi phải lội nước để đi mua lương thực, thực phẩm. Ảnh: Quang An

Mặc dù nước lũ chưa rút hẳn nhưng chủ đàn vẫn đưa trâu bò về nhà. Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi cho biết: Theo tiến độ nước rút thì có thể vào ngày mai 5/10, các xóm trên địa bàn sẽ hết ngập, bà con có thể di chuyển tài sản, phương tiện, vật nuôi trở về nhà. Ảnh: Huy Thư

Mặc dù nước lũ chưa rút hẳn nhưng chủ đàn vẫn đưa trâu bò về nhà. Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi cho biết: Theo tiến độ nước rút thì có thể vào ngày mai 5/10, các xóm trên địa bàn sẽ hết ngập, bà con có thể di chuyển tài sản, phương tiện, vật nuôi trở về nhà. Ảnh: Huy Thư

Đến sáng 4/10, nước tại tâm lụt xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên cơ bản đã rút mạnh, tuyến đường vào trung tâm xã Hưng Nhân cũ, bao gồm các xóm 7, 8 , 9 hiện tại, với hơn 900 hộ dân đã có thể đi lại. Hiện trên địa bàn xã Châu Nhân vẫn còn xóm Phú Xuân bị chia cắt hoàn toàn với hơn 200 hộ dân. Đây là điểm ngập sâu nhất trên địa bàn xã trong những ngày qua. Ảnh: Huy Thư

Đến sáng 4/10, nước tại tâm lụt xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên cơ bản đã rút mạnh, tuyến đường vào trung tâm xã Hưng Nhân cũ, bao gồm các xóm 7, 8 , 9 hiện tại, với hơn 900 hộ dân đã có thể đi lại. Hiện trên địa bàn xã Châu Nhân vẫn còn xóm Phú Xuân bị chia cắt hoàn toàn với hơn 200 hộ dân. Đây là điểm ngập sâu nhất trên địa bàn xã trong những ngày qua. Ảnh: Huy Thư

Ông Phan Đình Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Nhân cho biết: Sau 5 ngày bị cô lập thì hiện nay, bà con trên địa bàn xã dần ổn định lại cuộc sống sau lũ. Địa phương đang chỉ đạo người dân tập trung tổng dọn vệ sinh, đồng thời cắt cử người tiếp tục túc trực tại các điểm xung yếu, đề phòng nước lên trở lại. Ảnh: Quang An

Ông Phan Đình Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Nhân cho biết: Sau 5 ngày bị cô lập thì hiện nay, bà con trên địa bàn xã dần ổn định lại cuộc sống sau lũ. Địa phương đang chỉ đạo người dân tập trung tổng dọn vệ sinh, đồng thời cắt cử người tiếp tục túc trực tại các điểm xung yếu, đề phòng nước lên trở lại. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: Hiện xã còn 186 hộ thuộc xóm 9 nằm ngoài đê Tả Lam đang bị cô lập. Ở đây chỉ có 1 tuyến đường độc đạo dẫn vào xóm đang bị ngập sâu trong nước, khoảng 12 hộ dân đang bị ảnh hưởng nặng. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: Hiện xã còn 186 hộ thuộc xóm 9 nằm ngoài đê Tả Lam đang bị cô lập. Ở đây chỉ có 1 tuyến đường độc đạo dẫn vào xóm đang bị ngập sâu trong nước, khoảng 12 hộ dân đang bị ảnh hưởng nặng. Ảnh: Huy Thư

Trong quá trình nước lũ rút, những tuyến đường về các xóm nước chảy xiết, đi lại rất khó khăn, người dân địa phương cần đề phòng ngã, trôi, đuối nước... Ảnh: Quang An

Trong quá trình nước lũ rút, những tuyến đường về các xóm nước chảy xiết, đi lại rất khó khăn, người dân địa phương cần đề phòng ngã, trôi, đuối nước... Ảnh: Quang An

Theo người dân các địa phương vùng lũ Hưng Nguyên, ngay khi nước rút, mọi nhà phải tập trung tổng dọn vệ sinh, chùi nhà, chùi sân, dùng máy phụt nước để rửa bùn... cần quét, rửa càng sớm càng tốt vì để lâu bùn bám dính khó rửa. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân các địa phương vùng lũ Hưng Nguyên, ngay khi nước rút, mọi nhà phải tập trung tổng dọn vệ sinh, chùi nhà, chùi sân, dùng máy phụt nước để rửa bùn... cần quét, rửa càng sớm càng tốt vì để lâu bùn bám dính khó rửa. Ảnh: Huy Thư

Công tác hỗ trợ người dân vùng ngập lũ vẫn đang diễn ra. Trong ảnh: Thực phẩm, nước sạch được tập trung chất lên xe đẩy để vào tiếp tế cho người dân Hưng Lợi trong sáng 4/10. Ảnh: Quang An
Công tác hỗ trợ người dân vùng ngập lũ vẫn đang diễn ra. Trong ảnh: Thực phẩm, nước sạch được tập trung chất lên xe đẩy để vào tiếp tế cho người dân Hưng Lợi trong sáng 4/10. Ảnh: Quang An

Clip: Huy Thư

Tin mới