Rủ nhau học cách hack facebook, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Trọng án của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet, đề xuất lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 21/10, lãnh đạo Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, căn cứ vào các nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ất Hợi (SN 1995) và Văn Ngọc Nghĩa (SN 1994), cùng trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Công an đã thu giữ 7 điện thoại di động, 2 máy tính, 9 sim điện thoại có liên quan đến hành vi phạm tội.

Các bị can Nguyễn Ất Hợi và Văn Ngọc Nghĩa.

Các bị can Nguyễn Ất Hợi và Văn Ngọc Nghĩa.

Quá trình điều tra đến nay xác định, khoảng tháng 3/2022, các đối tượng đã tự tìm hiểu trên mạng về các thủ thuật hack tài khoản facebook và bàn bạc, thống nhất với nhau cùng vào TP Hồ Chí Minh để thuê phòng trọ, mua điện thoại, tài khoản ngân hàng, xe máy… phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet.

Hàng ngày, Hợi và Nghĩa sử dụng máy tính cá nhân vào mạng Internet hack tài khoản facebook của người khác.

Khi hack thành công, các đối tượng sẽ chiếm quyền đăng nhập, sử dụng các tài khoản facebook này nhắn tin nhờ bạn bè, người thân của họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của 2 đối tượng với số tiền thấp nhất khoảng 3 triệu đồng, cao nhất là 21 triệu đồng. Tổng số tiền các bị hại nạp vào tài khoản của 2 đối tượng từ tháng 3/2022 đến nay là gần 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Ất Hợi và Văn Ngọc Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới