Rực rỡ sắc hoa trạng nguyên trên những bản vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ tháng 10 trở đi, và nhất là vào thời điểm này hoa trạng nguyên khoe sắc đỏ rực ở nhiều cung đường vùng miền Tây Nghệ An. 

IMG_20231221_064128.jpg
Bắt đầu vào tháng 11 hàng năm, ở các bản, làng miền Tây xứ Nghệ, hoa trạng nguyên vào mùa khoe sắc. Nhiều năm lại nay, cây hoa trạng nguyên ngày càng xuất hiện nhiều dọc các cung đường đến các xã, bản trên khắp các huyện miền Tây, đặc biệt là những nơi có khí hậu lạnh và núi cao. Ảnh: H.T
bna_5757.JPG
Hoa trạng nguyên được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1834, với màu sắc đặc biệt và nổi bật nên rất được ưa chuộng, trồng nhiều ở các quốc gia và dùng để trang trí cho lễ Giáng sinh hay đặc biệt như lễ, Tết tại Việt Nam. Hoa trạng nguyên còn có tên khác như: hoa Giáng sinh, nhất phẩm hồng, tinh tinh mộc, diệp thượng hoa, hay diệp tượng hoa. Ảnh: T.P
IMG_20231221_070840.jpg
Rất nhiều nhà dân trồng hoa trạng nguyên. Ảnh: H.T
bna_ hoa5755.JPG
Hoa bao bọc những ngôi nhà, giúp cảnh quan trở nên xinh đẹp. Với màu sắc rực rỡ, hoa trạng nguyên làm cho mỗi bản làng nên thơ hơn, tạo nên sự tươi mới cho các khu du lịch cộng đồng ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: H.T
bna_7190.JPG
Ngoài tác dụng tạo cảnh quan, cây hoa trạng nguyên còn giúp đào thải khói bụi trong không khí, giúp không gian sống thêm trong lành. Ảnh: T.P
bna_HTN.jpg
Màu đỏ rực rỡ bao trùm các bản làng. Trong ảnh: Hoa trạng nguyên ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh, bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: H.T
bna_5707.JPG
Cây trạng nguyên được người dân xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) trồng hai bên đường, vừa làm hàng rào che chắn, vừa tạo cảnh đẹp hút mắt. Ảnh: H.T
Nhiều cung đường miền Tây rực đỏ hoa trạng nguyên. Clip: Thu - Phúc

Tin mới