Ruộng khô nứt nẻ, ngô, sắn héo rũ ở biên giới xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương, các ruộng ngô, lúa, sắn, cỏ voi... đang dần chết héo, khô nứt nẻ do nắng nóng gay gắt. Nhiều diện tích nguy cơ phải bỏ hoang vì thiếu nước.

bna_nắng1.jpg
Mạ gieo cấy vụ hè thu ở bản Bãi Sở bắt đầu héo vàng do thiếu nước dài ngày. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_nắng2.jpg
Những ruộng lúa đã cấy cũng bắt đầu chết héo, đất nứt nẻ chân chim. Theo cán bộ UBND xã Tam Quang, cả xã có khoảng 100 ha lúa vụ mùa, song đến thời điểm hiện nay mới chỉ gieo cấy được khoảng 50%. Số còn lại đang đứng trước nguy cơ phải bỏ hoang vì hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_nắng.jpg
Trên địa bàn xã Tam Quang, có 3 bản bị ảnh hưởng hạn hán nặng nề nhất là Tam Liên, Bãi Sở và Bãi Xa. Trong ảnh: Bản Tam Liên gieo cấy khoảng 10 ha lúa vụ mùa, song đến nay mới chỉ cấy được 5 ha. Một nửa còn lại nếu không có mưa, ruộng khô cạn thì buộc phải bỏ hoang. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_nắng..jpg
Các khe, suối, hồ nước ở xã Tam Quang cũng gần cạn kiệt, không thể cung cấp nước tưới cho các ruộng lúa, ngô. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_nắng3.jpg
Cỏ voi người dân trồng ở bản Bãi Sở đã bị cháy trên 50%. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_nắng,.jpg
Các ruộng ngô mới gieo trồng, bắt đầu ra 2 -3 lá ở các bản Bãi Xa, Bãi Sở cũng chết héo. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_sắn.jpg
Sắn là cây chịu hạn tốt nhưng cũng bắt đầu héo rũ, chết dần. Ảnh: Nguyễn Hoài
bna_tam quang.jpg
Cán bộ UBND xã Tam Quang kiểm tra tình trạng hạn hán ở các bản. Hiện UBND xã đang thống kê số diện tích thiệt hại để báo cáo cấp trên.; đồng thời, động viên người dân tìm các biện pháp chống hạn, những diện tích không thể tìm được nguồn nước thì tạm ngừng gieo cấy. Ảnh: Hoài Thu.

Tin mới