Sạt lở núi ở Tân Kỳ, đất đá lao xuyên vách tường nhà dân

(Baonghean.vn) - Sau mưa lũ, mới đây tại địa bàn huyện Tân Kỳ đã xảy ra một số điểm sạt lở núi nghiêm trọng ở thị trấn Tân Kỳ và xã Kỳ Sơn. Huyện đã khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.
Điểm sạt lở núi nghiêm trọng tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ làm cây cối, cột điện đổ ngã đè vào nhà dân. Ảnh: Văn Trường

Điểm sạt lở núi nghiêm trọng tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ làm cây cối, cột điện đổ ngã đè vào nhà dân. Ảnh: Văn Trường

Đất đá lăn xuống nhà dân tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ với khối lượng lớn. Ảnh: Văn Trường

Đất đá lăn xuống nhà dân tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ với khối lượng lớn. Ảnh: Văn Trường

Đất đá sạt lở, phá cả vách tôn tràn vào nhà dân. Ảnh: Văn Trường

Đất đá sạt lở, phá cả vách tôn tràn vào nhà dân. Ảnh: Văn Trường

Đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp khu vực phòng ngủ, may mắn không có ai ở nhà. Ảnh: Văn Trường

Đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp khu vực phòng ngủ, may mắn không có ai ở nhà. Ảnh: Văn Trường

Đất đá vùi lấp cả máy điều hoà nhiệt độ. Ảnh: Văn Trường

Đất đá vùi lấp cả máy điều hoà nhiệt độ. Ảnh: Văn Trường

Clip: Văn Trường
Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết: Vụ sạt lở núi làm đổ cây cối và 2 cột điện, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị đất đá làm hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người. UBND thị trấn Tân Kỳ đã huy động lực lượng di dời kịp thời 9 hộ dân (35 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Trong ảnh: Có rất nhiều tảng đất, đá lớn từ 1-2 m3 lao xuyên qua vách tôn nhà dân. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết: Vụ sạt lở núi làm đổ cây cối và 2 cột điện, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị đất đá làm hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người. UBND thị trấn Tân Kỳ đã huy động lực lượng di dời kịp thời 9 hộ dân (35 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Trong ảnh: Có rất nhiều tảng đất, đá lớn từ 1-2 m3 lao xuyên qua vách tôn nhà dân. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Phòng Tài nguyên huyện Tân Kỳ cho biết: Sau mưa lũ, địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có 5 điểm sạt lở núi, trong đó 2 điểm ở thị trấn Tân Kỳ, 3 điểm ở xã Kỳ Sơn. Đối với 2 điểm sạt lở núi nghiêm trọng ở thị trấn Tân Kỳ, huyện đang làm văn bản để xin ý kiến của UBND tỉnh có phương án hốt đất sạt lở, làm các bậc taluy để chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Phòng Tài nguyên huyện Tân Kỳ cho biết: Sau mưa lũ, địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có 5 điểm sạt lở núi, trong đó 2 điểm ở thị trấn Tân Kỳ, 3 điểm ở xã Kỳ Sơn. Đối với 2 điểm sạt lở núi nghiêm trọng ở thị trấn Tân Kỳ, huyện đang làm văn bản để xin ý kiến của UBND tỉnh có phương án hốt đất sạt lở, làm các bậc taluy để chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ảnh: Văn Trường

Tin mới