Serbia cảm ơn điệp viên Nga đã cảnh báo về âm mưu cách mạng màu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng tin RT cho biết, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic, Moskva đã chia sẻ thông tin tình báo quan trọng với Belgrade.

6588cf6d2030277c39756510-9703.jpg
Thủ tướng Serbia Ana Brnabic. Ảnh: Getty

Theo đó, Thủ tướng Serbia Ana Brnabiс bày tỏ cảm kích đối với cơ quan an ninh Nga, bên đã cảnh báo cho Belgrade về kế hoạch tổ chức các cuộc bạo loạn ở thủ đô của nước này.

Những người biểu tình thân phương Tây đã tìm cách đột nhập vào các tòa nhà chính phủ ở Belgrade vào tối 24/12, trong động thái mà Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gọi là một âm mưu “cách mạng màu”. Ban đầu, ông Vucic cảm ơn “các cơ quan nước ngoài” mà ông không nêu tên, vì đã cho các cơ quan an ninh của ông “biết chính xác những kẻ côn đồ đang chuẩn bị điều gì”. Sau đó, bà Brnabic tiết lộ, thực tế Belgrade đã được Moskva báo trước.

Phát biểu trên kênh truyền hình TV Pink đêm 24/12, Thủ tướng Brnabic nói: “Tôi cảm thấy việc bảo vệ Serbia rất quan trọng, đặc biệt là vào tối nay, và xin cảm ơn các cơ quan an ninh Nga có thông tin đó và đã chia sẻ với chúng tôi”.

“Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn, và điều này có lẽ sẽ không được những người ở phương Tây ủng hộ”, Thủ tướng Serbia nói thêm, lưu ý rằng, trong lúc chính phủ của họ cố gắng nâng cảnh báo – thì việc này đã bị hoài nghi. “Khi chúng tôi chia sẻ thông tin đó với những người khác, họ nói: ‘Ồ, đó là thông tin sai lệch của Nga, đó là lan truyền tin giả’”, bà cho hay.

Tin mới