Siết cò súng bắn vợ sau lời thách thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bực tức vì lời thách thức của vợ “Anh có giỏi thì bắn đi”, Ốc Văn Sơn đã siết cò. Hậu quả, vợ bị thương nặng với tỷ lệ 92% cơ thể. 

Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ốc Văn Sơn (SN 1987), trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong.

Nội dung cáo trạng thể hiện: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/7/2023, chị Lữ Thị N. đi làm về thấy chồng là Ốc Văn Sơn đang ngồi uống rượu với một người cùng bản nên trong lòng bực tức nói “Ngày mô cũng uống rượu, anh muốn sống như thế à”.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi uống hết rượu, Sơn đi pha mì gói để ăn. Chị N. lại tiếp tục nói chồng “Anh không làm ra đồng mô thì ăn cái chi”.

Sơn nói “Không làm cũng phải ăn”. Sau khi ăn xong, Sơn nằm ngủ còn chị N. đi sang nhà hàng xóm uống rượu.

ocvanson-9399-9937.jpg
Bị cáo Ốc Văn Sơn. Ảnh: Nguyễn Dương

Đến 23 giờ cùng ngày, Sơn gọi vợ về, khi chị N. về đến nhà thì thấy chồng lấy một khẩu súng kíp tự chế và có ý định bắn lợn để làm thịt. Trước đó khoảng 1 tuần, Sơn đã nhồi thuốc súng và đạn ghém vào nòng súng để chuẩn bị đi săn bắn.

Khi Sơn cầm khẩu súng kíp đi ra đến gian nhà chính thì gặp vợ, chị N. dùng tay cầm lấy nòng súng, giữ và chỉa vào bụng mình và nói “Anh có giỏi thì bắn đi”. Lúc này, Sơn đang đứng đối diện với chị N., hai tay cầm súng, nòng súng hướng vào bụng vợ, đầu súng cách vợ khoảng 20cm.

Do bực tức việc vợ thách thức mình, Sơn đã dùng ngón tay trỏ siết cò, súng bắn một phát vào bụng vợ khiến chị N. bị thương. Lúc này, Sơn thả súng ra và đỡ vợ nằm xuống sàn rồi gọi mọi người đến giúp đỡ.

Nạn nhân N. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện còn Ốc Văn Sơn đến Công an huyện Quế Phong xin đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, vết thương của chị N. thấu bụng, viêm phúc mạc, thủng ruột non nhiều vị trí, thủng đại tràng, thủng tử cung và bàng quang, bỏng hoại tử túi mật do hỏa khí. Qua kết quả giám định thương tật của nạn nhân N. là. 92%.

Tại phiên tòa, bị cáo Ốc Văn Sơn thừa nhận do bức tức việc vợ nói lời thách thức nên đã không kiềm chế được bản thân và gây ra hậu quả.

Sơn nhiều lần khóc và hối hận về việc làm của mình, đồng thời xin lỗi vợ, con và gia đình. “Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo về cùng vợ nuôi dưỡng các con” - Sơn lí nhí.

HĐXX nhận định, hành vi của Ốc Văn Sơn là sử dụng súng kíp tự chế (thuộc súng săn) là vũ khí nguy hiểm, có tính sát thương cao bắn vào vùng bụng của vợ, nếu không kịp thời cứu chữa có thể dẫn đến tử vong.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ốc Văn Sơn 12 năm tù về tội “Giết người”.

Tin mới