Sôi nổi hoạt động hảo tâm tặng quà Tết Nguyên đán 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 5/2, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức trao quà Tết cho những gia đình khó khăn.

Trao quà hộ nghèo Hưng Nguyên:

Chiều 5/2, Ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo Hưng Nguyên.

Ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa
Ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa
10 suất quà đã được trao tận tay cho các hộ  nghèo, mỗi suất quà trị giá  500.000 đồng.         
Chiều cùng ngày, UB MTTQ Hưng Nguyên đã tiếp nhận 30 suất quà; tổng số tiền 15 triệu đồng của Sở kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nghệ An trao tặng hộ nghèo.
Những phần quà tết là nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình nghèo mỗi dịp tết đến xuân về./.

Kiều Hoa

Trao quà trẻ mồ côi và người khuyết tật ở Quỳnh Lưu

Chiều 5/1, Hội bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ em mồ côi huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho các gia đình có hai người khuyết tật trở lên và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành cấp huyện trao quà cho gia đình người khuyết tật và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đại diện lãnh đạo các phòng ban huyện Quỳnh Lưu trao quà cho gia đình người khuyết tật và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Ngọc Bích
Dịp này Hội bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ em mồ côi huyện đã trao 219 suất quà cho 132  gia đình có 2 người khuyết tật trở lên, 62  cháu mồ côi cha mẹ và 25 người khuyết tật và trẻ mồ côi là người dân tộc thiểu số của xã miền núi Quỳnh Thắng.

Ngọc Bích

Trao quà gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Ngày 5/2, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn đã đi thăm, tặng quà và chúc tết Mẹ VNAH và các thương bệnh binh, các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo tại 2 xã Nghĩa Bình và Nghĩa Hội.
Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đi thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách. Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách. Ảnh: Đức Anh
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tiếp ở xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình; bà Nguyễn Thị Nga ở xóm Bình Thái, xã Nghĩa Bình; ông Lương Hồng Việt, TB 4/4 ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Hội và ông Phạm Văn Phẩm, hộ nghèo ở xóm Đồng Ao, xã Nghĩa Hội.
Minh Thái 

Trao nhà "Đại đoàn kết"

Chiều 5/2, Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Châu tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho em Lim Văn Hòa, học sinh lớp 4A trường tiểu học Châu Hạnh II, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu).

Ngôi nhà được Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An khởi công từ ngày 31/12/2017, thiết kế 2 gian, diện tích sử dụng gần 60 m2, tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Trong đó, Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng.

Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện Quỳ Châu tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết”
Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Châu tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết”
Em Lim Văn Hòa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi bố mẹ, sống một mình trong ngôi nhà tạm bợ suốt một thời gian dài, mặc dù vậy em vẫn luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt và được thầy cô bạn bè yêu mến.
Sau khi báo Nghệ An viết về hoàn cảnh và nghị lực sống của em thì đã có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ cả về tiền mặt lẫn vật chất, em đã được Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng 50 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết.
Cũng trong dịp này, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳ Châu đã tặng một con bò giống trị giá 10 triệu đồng cho em Lim Văn Hòa./.
Lương Nga

Chương trình Tết vì học sinh nghèo

Ngày 5/2, Trường THCS  Hương Sơn phối hợp với Hội khuyến học huyện, phòng Tư pháp UBND huyện Tân Kỳ tổ chức chương trình Tết vì học sinh nghèo.

Dịp này, đại diện nhà trường đã trao 46 suất quà trong đó bao gồm gạo, xe đạp và tiền mặt, tổng số tiền hỗ trợ gần 18 triệu đồng cho 46 em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó.

Trao quà  cho các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó.
Trao quà cho các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó. Ảnh: Phương Hảo
Để có những suất quà ý nghĩa này, nhà trường đã vận động tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị và quyên góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.
Đặc biệt, các em học sinh của nhà trường đã tổ chức từng nhóm quyên góp từ tiền ăn sáng hay việc nhặt giấy vụn, phế liệu nhằm góp phần chia sẻ, động viên và thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của tập thể giáo viên và học sinh trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Sáng cùng ngày, Ban thanh niên Quân khu 4 phối hợp với Ban CHQS huyện Tân Kỳ trao 20 suất quà cho các em học sinh nghèo, học giỏi, vượt khó của  trường Tiểu học Kỳ Sơn (Tân Kỳ).

Dịp này, Ban Thanh niên Quân khu 4 đã trao 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 20 em học sinh học giỏi, vượt khó và 150 suất quà bao gồm bánh, kẹo trị giá 3 triệu đồng cho các học sinh của nhà trường.

Phương Hảo 

100 suất quà Tết tặng người nghèo xã Khai Sơn (Anh Sơn)

Chiều 4/2, Công ty cổ phần gỗ MDF tổ chức trao tặng 100 suất quà Tết cho người nghèo tại xã Khai Sơn.

Các gia đình được nhận quà tại buổi lễ
Các gia đình được nhận quà tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Chung
Dịp này, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần gỗ MDF đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khai Sơn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. 
Với những suất quà được trao tặng, cán bộ nhân viên Công ty cổ phần gỗ MDF mong muốn các gia đình nghèo tại xã Khai Sơn vượt qua điều kiện hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Hoài Chung 

Chương trình "Nồi cháo nhân ái" 

Sáng 5/2, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp cùng Đoàn xã Nghĩa Trung, thị trấn Nghĩa Đàn cùng một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Nồi cháo nhân ái".

Các tình nguyện viên phát cháo cho bệnh nhân
Các tình nguyện viên phát cháo cho bệnh nhân. Ảnh: Đức Anh
Tại chương trình hơn 150 suất cháo đã được phát miễn phí tới bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Xuân tình nguyện năm 2018 của tuổi trẻ Nghĩa Đàn.

Đức Anh

Tin mới