Tài xế ôtô chạy ẩu húc 6 xe máy bị bắt

Giàu khai do phải tránh một xe máy nên để ôtô tải tông hàng loạt người khác, song cảnh sát xác định nguyên nhân tai nạn do anh ta chạy ẩu.

Ngày 9/3, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) bắt giam Nguyễn Mai Giàu (24 tuổi), lái xe ben tông hàng loạt xe máy khiến một người chết, nhiều người bị thương, về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế ôtô chạy ẩu húc 6 xe máy bị bắt ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sơn Hòa.

Theo điều tra, đêm 1/3, Giàu chạy xe ben chở vật liệu xây dựng trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp) hướng về quận Bình Thạnh với tốc độ khá nhanh. Gần đến giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Giàu không làm chủ được tay lái, để ôtô húc vào dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại tông 6 xe máy.

Nhiều người chạy xe máy bị húc văng, số khác bị cuốn vào gầm ôtô. Giàu hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân gần đấy nỗ lực giải cứu các nạn nhân đưa đi cấp cứu, song nam thanh niên 28 tuổi đã tử vong. Cảnh sát xác định còn 2 người khác bị thương nặng.

Đến trình diện một ngày sau đó, Giàu cho biết "do tránh một xe máy từ trong hẻm đi ra nên gây tai nạn". Tuy nhiên, từ dấu vết hiện trường, cảnh sát cho rằng lời khai của Giàu không đúng, nguyên nhân gây tai nạn do anh ta chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ khiến xe mất lái.

Tin mới