Tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ TNGT làm 3 người bị thương nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các đối tượng lập nhóm, đi trên nhiều xe mô tô, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bóp còi, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng. Quá trình di chuyển, thấy nhóm thanh niên đi xe mô tô biển kiểm soát tỉnh ngoài hoặc có hành vi khiêu khích sẽ đánh dằn mặt...

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng đều trú tại Hà Nội gồm: Nguyễn Văn Hiếu (SN 2006), trú tại huyện Hoài Đức; Nguyễn Việt Bắc (SN 2006), trú tại huyện Quốc Oai; Nguyễn Việt Tùng (SN 2005), trú tại huyện Đan Phượng và Đặng Quang Trường (SN 2006), Vũ Đình Giang (SN 2006), Vũ Minh Quân (SN 2007), Hoàng Quốc Đạt (SN 2007), Đỗ Hồng Quân (SN 2005), cùng trú tại huyện Phúc Thọ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

z4669297765356-b6f3ce3657606eae9-1694004275607-8545.jpg
Các đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Quang Trường, Nguyễn Việt Bắc, Đỗ Hồng Quân tại cơ quan Công an.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 2/9, Công an xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì nhận được tin báo về việc, khoảng 12h cùng ngày, tại đường TL414 thuộc địa phận thôn Hà Tân (xã Tản Lĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô đi cùng chiều do Nguyễn Danh Lương (SN 2006), trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS: 29X5-536… chở theo Phí Đăng Dự (SN 2006) va chạm với xe mô tô BKS: 29U1-524… do Quách Mạnh Hùng (SN 2004), trú tại thị xã Sơn Tây điều khiển, chở theo Lê Trần Khánh My (SN 2007). Sau vụ tai nạn, Dự, Lương và My đều bị chấn thương sọ não, Hùng bị thương tích nhẹ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Tản Lĩnh đã phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Ba Vì tổ chức xác minh, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện trước đó, do có sự mâu thuẫn nên các đối tượng đã điều khiển xe máy đuổi đánh nhau dẫn đến tai nạn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì xác định, Đặng Ngọc Duy (SN 2007), trú tại huyện Phúc Thọ đi chơi trên địa bàn vườn Quốc gia Ba Vì đã bị một nhóm thanh niên gây gổ, đánh nhau và đăng lên mạng xã hội Tiktok khiêu khích. Sau đó, Duy kể chuyện cho Vũ Minh Quân và bàn nhau chế tạo 1 khẩu súng cồn để ngày 2/9 đi lên vườn Quốc gia Ba Vì, cầm theo phòng thân, nếu có nhóm nào đuổi đánh sẽ sử dụng để bắn lại.

z4669297762000-5593d0983a1d18ade-1694004324194-477.jpg
Các đối tượng Nguyễn Việt Tùng, Vũ Minh Quân, Hoàng Quốc Đạt, Vũ Đình Giang tại cơ quan Công an.

Khoảng 8h30 ngày 2/9, Duy điều khiển xe máy đón Minh Quân và mang theo súng cồn tự chế và nhập vào nhóm bạn gần 20 đối tượng có chuẩn bị thêm dao, đồng thời các xe mô tô tháo biển kiểm soát để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Tại cổng vườn Quốc gia Ba Vì, nhóm của Minh Quân gặp một nhóm thanh, thiếu niên khác gồm 8 đối tượng ở 2 huyện Hoài Đức và Quốc Oai là bạn của Đặng Quang Trường (cùng nhóm với Duy và Minh Quân) nên Trường rủ cả bọn nhập hội, nếu có mâu thuẫn thì cùng nhau giải quyết.

Quá trình di chuyển, các đối tượng dàn hàng 3, 4 lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bóp còi, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

z4669392119010-442758a1c3a55a28f-1694004486169-4031.jpg
Khẩu súng cồn tự chế bị cơ quan Công an thu giữ.

Khoảng hơn 11h cùng ngày, sau khi lên vườn Quốc gia Ba Vì chơi, cả nhóm đi xuống và tình cờ gặp một nhóm thanh niên khác đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Hoà Bình khiêu khích, đánh võng, nẹt pô trước mặt. Bực tức, ổ nhóm của Duy và Minh Quân cầm theo súng cồn, 1 con dao tự chế rồi phóng xe máy đuổi theo. Trên đường dồn đuổi, khi cách nhóm thanh niên đi xe máy đeo biển số của tỉnh Hòa Bình khoảng 15m, Minh Quân sử dụng súng cồn bắn 1 phát sang bãi đất trống nhằm phát tiếng nổ hơi để đe dọa đối phương.

Biết đối thủ có súng, nhóm thanh niên đã tạt xe vào lề đường để nhường cho Duy, Minh Quân và đồng bọn di chuyển vượt lên. Minh Quân tiếp tục dùng súng bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào chân nam thanh niên phía bên kia bắn dọa.

Khi ra đến đường TL414, các đối tượng bàn nhau tiếp tục đi tìm nhóm thanh niên điều khiển xe máy biển số tỉnh khác để đánh dằn mặt. Tại địa phận hướng Sơn Tây đi Đá Chông - Minh Quang, Ba Vì, nhóm của Minh Quân phát hiện 10 thanh niên đi trên 5 xe máy đeo biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc, đã tiếp tục giơ súng cồn lên đe dọa.

Sợ hãi, nhóm thanh niên trên đã phóng xe máy bỏ chạy về hướng đi thị xã Sơn Tây. Trong đó, có 1 xe máy nhãn hiệu Vision chở 3 nam thanh niên do không làm chủ được tốc độ nên bị ngã xuống đường. Thấy vậy, một số đối tượng nhóm của Duy, Minh Quân đã nhảy xuống xe, lao vào đấm đá 3 nam thanh niên này. Đối tượng Nguyễn Việt Bắc còn rút thắt lưng da trên người vụt đánh đối phương. Trong khi đó, Đạt sử dụng dao giơ lên dọa khiến 3 nam thanh niên phải van xin.

Không dừng ở đấy, ổ nhóm của Minh Quân lại lên xe máy đi tìm các nhóm thanh niên khác để đánh. Trên đường hướng về thị xã Sơn Tây, nhóm côn đồ gặp nhóm thanh niên địa phương, trong đó có Quách Mạnh Hùng và Lê Trần Khánh My đi xe máy ngược chiều. Cho rằng Hùng khiêu khích, Bắc rủ Nguyễn Văn Hiếu quay xe đuổi theo. Khi đuổi áp sát xe của Quách Mạnh Hùng, Bắc ngồi sau xe dùng thắt lưng da vụt 1 cái trúng vào vai phía sau của đối phương. Sau đó, Hiếu điều khiển xe chở Bắc vượt lên trên theo hướng đi khu di tích Đá Chông.

Bị đánh, Hùng tăng ga đuổi theo xe máy của Hiếu. Các đối tượng liên tục đánh lái trên đường để né tránh nhau. Cùng lúc này, Lương điều khiển xe máy chở Dự ngồi phía sau không làm chủ được tốc độ đã đâm ngang vào xe máy của Hùng dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 3 thanh niên bị chấn thương sọ não nêu trên.

Ngày 5/9, đối tượng trong vụ án là Phạm Tuấn Anh (SN 2006), trú tại huyện Đan Phượng đã đến Công an huyện Ba Vì đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì yêu cầu những đối tượng liên quan trong vụ án ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, đề nghị những người có liên quan ra làm việc để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra xử lý.

Tin mới