Tân Kỳ huy động nhân lực hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường sau khi lũ rút

(Baonghean.vn) - Nước rút đến đâu, người dân huyện Tân Kỳ tiến hành vệ sinh nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt đến đó; các trường học cũng được hỗ trợ thu dọn vệ sinh để đón học sinh trở lại lớp sau những ngày mưa lũ.

Clip: Xuân Hoàng

Chiều 29/9, nước trên sông Con đã rút được hơn 1m so với hôm qua, đồng nghĩa với nhiều nhà ở của dân và các trường học trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã dần rút hết nước. Chính quyền địa phương đôn đốc, tuyên truyền bà con nhân dân nước rút đến đâu thì thu dọn vệ sinh đến đó, nhằm đảm bảo môi trường, ổn định cuộc sống.

bna_vs 3.jpg
Vợ chồng ông Hà Văn Tấn ở xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân lau dọn những vật dụng bị ngâm trong nước lũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Hà Văn Tấn ở xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân cho hay, hôm qua nước vào nhà ngập sâu 1 m, may mà đồ đạc đã được gác lên cao nên ít bị ảnh hưởng. Chiều nay, sau khi nước rút khỏi nền nhà, hai vợ chồng sử dụng vòi nước máy để phun bùn đất ra ngoài. Những đồ vật bị ướt, dính đầy bùn đất thì lau chùi, để khô ráo mới đem vào nhà.

"Cả đàn gà 15 con do không kịp bắt nhốt gác lên cao nên chết hết. Hiện, tôi lo nhất là 1 sào ngô vụ Đông đã cao ngang đầu gối, bị nước lũ nhấn chìm 2 ngày nay, nếu bị chết thì uổng công chăm sóc", ông Hà Văn Tấn nói.

bna_vs 6 (1).jpg
Nước rút đến đâu, người dân huyện Tân Kỳ thu dọn vệ sinh đến đó. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại điểm Trường Mầm non cụm Diễn Nam, xã Kỳ Tân, trong chiều nay cũng được chính quyền địa phương huy động các lực lượng đến hỗ trợ thu dọn vệ sinh phòng học, các thiết bị dạy và học. Cô giáo Thái Thị Lý - Hiệu phó điểm trường Mầm non Diễn Nam cho biết: Nhìn chung các đồ dùng và thiết bị dạy học đã được nhà trường chủ động gác lên cao, nên không ảnh hưởng. Nặng nề nhất là nền nhà, sân trường và các vật dụng ngoài trời bị phủ một lớp đất bùn dày đặc, bởi nước lũ ngập sâu gần 2m.

bna_vs 7.jpg
Các bậc phụ huynh hỗ trợ dọn vệ sinh tại các điểm trường học bị ngập lụt trên địa bàn xã Kỳ Tân. Ảnh: Xuân Hoàng

Đội ngũ giáo viên khó có thể thu dọn trong một buổi, cho nên xã và xóm đã huy động lực lượng đến hỗ trợ vệ sinh và lau dọn các thiết bị dạy học. Do đó, nước rút đến đâu là vệ sinh sạch đến đó, các thiết bị dạy học cũng được kê đặt lại một cách nhanh gọn.

bna_vs 4.jpg
Thu dọn vệ sinh phòng học tại điểm Trường Mầm non Diễn Nam. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Huyện chỉ đạo các địa phương huy động nhân lực tại chỗ hỗ trợ các hộ dân, đặc biệt là các trường học, nhà văn hoá xóm bị ngập nước, thu dọn vệ sinh một cách khẩn trương để người dân ổn định cuộc sống; các cháu được đến trường học an toàn, sạch sẽ.

bna_vs 2 (2).jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Kỳ Tân hỗ trợ xếp đặt lại bàn ghế và đồ dùng dạy học tại điểm Trường Mầm non Diễn Nam. Ảnh: Xuân Hoàng

"Ngay sau khi thu dọn vệ sinh xong, cơ quan chuyên môn là Phòng Y tế huyện sẽ triển khai tiến hành phun hoá chất khử trùng đảm bảo vệ sinh môi trường, diệt muỗi và xử lý nguồn nước sinh hoạt cho bà con sử dụng", ông Phan Văn Giáp cho hay.

Trong đợt lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Tân Kỳ có 319 nhà dân, 2 trường học, 4 nhà văn hóa bị ngập nước. Trong đó: Kỳ Tân 106 nhà, Hương Sơn 2 nhà, Nghĩa Hoàn 37 nhà, Kỳ Sơn 30 nhà, Tân An 18 nhà, Nghĩa Hợp 2 nhà, thị trấn 16 nhà, Nghĩa Dũng 100 nhà./.

Tin mới