Tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm  ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), các cơ quan, đơn vị tổ chức dâng hương và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

bna_ 1.jpg
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thu Hương

* Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An do đồng chí Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĨ tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/147 – 27/7/2023).

Ngày 12/9/1930, cuộc biểu tình của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên đã bị thực dân Pháp sử dụng vũ khí hạng nặng đàn áp khiến 217 người đã ngã xuống, 125 người bị thương… Cuộc biểu tình ngày 12/9 cách đây 93 năm đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện hứa luôn đoàn kết trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một lòng viết tiếp bản hùng ca bất diệt trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

bna_ 2.jpg
Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp địa phương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hải Thượng

* Nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, các đơn vị trên hai tuyến Biên phòng của tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các tổ chức, các lực lượng đến thăm, tặng quà, dâng hương và tổ chức “Bữa cơm yêu thương” tại các gia đình chính sách, thương binh trên địa bàn các đơn vị đóng quân.

Hoạt động này nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".

bna_ 3.JPG
Trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mai làm nhà tình nghĩa. Ảnh: Thái Dương

* Đảng ủy, Công đoàn cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Thành phối hợp với xã Phúc Thành tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Mai (103 tuổi) ở xóm Yên Bang, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Viết Hồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau một thời gian khẩn trương thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4 kiên cố với diện tích sử dụng hơn 40m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó Công đoàn cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Thành hỗ trợ 40 triệu đồng.

Số tiền này được trích từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” do cán bộ công chức cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Thành đóng góp từ tiền lương hàng tháng để giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn sửa chữa và làm nhà ở.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong 10 năm qua, Công đoàn cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Thành đã quyên góp, ủng hộ sửa chữa và xây mới được 12 ngôi nhà, giúp các gia đình chính sách thuộc diện khó khăn có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Tin mới