Tập huấn, bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Nghĩa Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho khung diễn tập huyện Nghĩa Đàn.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí: Đại tá Lê Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Trình - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

bna_Ảnh 1. Quang cảnh buổi làm việc.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, các đại biểu tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đã được hướng dẫn, bồi dưỡng một số nội dung như: Thống nhất hệ thống văn kiện, nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ; Đặc điểm tác chiến của địch khi tiến công vào khu vực phòng thủ huyện và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Thứ tự hành động của cấp ủy địa phương (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực; Trưởng các ban Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội) xử lý một số tình huống trong các giai đoạn diễn tập; Thứ tự hành động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các phòng, ngành trong các giai đoạn diễn tập.

bna_Ảnh 2.jpg
Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bồi dưỡng một số nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ cho khung diễn tập huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Hoàng Anh

Qua tập huấn, nhằm thống nhất nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị, chỉ đạo và thực hành diễn tập, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị trong khu vực phòng thủ huyện; Nghị định 02 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Qua đó, làm cơ sở để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghĩa Đàn năm 2023 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, kỹ thuật./.

Tin mới