Tập huấn chính sách mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng cán bộ công đoàn các cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An.

bna_công đoàn viên chức tập huấn Ảnh Diệp ThanhIMG_4024.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe chuyên đề về Luật Thực hiện dân chủ cơ sở do đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Chuyên đề đã làm rõ những điểm mới trong việc thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị như bổ sung các hình thức công khai thông tin, lấy ý kiến thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ, đăng trên cổng, trang thông tin của cơ quan, đơn vị; Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra và giám sát; Bổ sung hình thức giám sát thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền… Đặc biệt, thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong quý 1 của năm kế tiếp thay vì tổ chức vào tháng 12 hàng năm.

bna_công đoàn viên chức tập huấn Ảnh Diệp ThanhIMG_4020.JPG
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tập huấn tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập huấn về một số quy định mới đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, những nội dung thuộc Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị định 73/2023/NĐ-CP về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Nội dung tập huấn góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, đột phá để giải quyết những vướng mắc, khó khăn và đạt được những thành tích, kết quả mới.

bna_công đoàn viên chức tập huấn Ảnh Diệp ThanhIMG_4031.JPG
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An ghi nhận tinh thần tham gia của các đại biểu. Những nội dung tập huấn hội nghị góp phần phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng thời phổ biến những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin mới