Tập trung khắc phục các tuyến đường bị sạt lở ở Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ tháng 8-10/2023, địa bàn huyện Kỳ Sơn hiện vẫn đang còn các điểm sạt lở ta luy âm, dương. Hiện nay, các địa phương đang tích cực khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

bna-van-truong-3-5797.jpeg
Đường thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn mặc dù đã được tạm xử lý nhưng vẫn xảy ra sạt lở núi. Ảnh: Văn Trường

Theo quan sát, tuyến Quốc lộ 16 đoạn đi xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn hiện có một số đoạn bị sạt lở núi, đất, đá vùi lấp xuống lòng đường. Đơn vị quản lý giao thông đang dùng các phương tiện cơ giới, tích cực san gạt đất sạt lở nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Cũng trên tuyến này, một số đoạn qua các xã Phà Đánh, Huồi Tụ xuất hiện các vết sạt lở ta luy âm nằm ở vị trí đèo dốc, vực sâu ăn sâu làm hư hỏng cả hệ thống lan can.

Dọc trên tuyến Quốc lộ 7 có 2 vị trí bị sạt lở ta luy âm, trong đó, đoạn sạt lở ta luy âm ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) kéo dài khoảng trên 20 mét, vết nứt kéo sụt bờ kè rọ đá xuống bờ sông Nậm Mộ, làm hư hỏng, gãy cả hệ thống lan can.

bna-van-truong-mmm-1491.jpeg
Sạt lở ta luy âm ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) làm hư hỏng, gãy hệ thống lan can. Ảnh: Văn Trường

Bà Vi Thị Nọi - một người dân xã Hữu Kiệm cho biết: Các vị trí sạt lở đường giao thông ven khe, suối, cần sớm được khắc phục để người dân đi lại an toàn. Vì đây là tuyến đường dốc cao, gấp khúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Ông Vi Văn Sơn - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết: Do ảnh hưởng của các đợt mưa từ tháng 10/2023, địa bàn huyện Kỳ Sơn có khá nhiều xã bị sạt lở núi, sạt lở đường giao thông, như tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn bị ảnh hưởng đợt mùa mưa lũ năm 2022 và năm 2023.

Huyện đã huy động máy móc khắc phục tạm thời, tuy nhiên, trên toàn tuyến dài 12 km có đến trên 30 điểm sạt lở lớn nhỏ chưa thể khắc phục triệt để. Vẫn còn tình trạng đất, đá sụt trượt lăn xuống đường đe dọa tính mạng người tham gia giao thông. Hiện tuyến đường này huyện Kỳ Sơn đang trình UBND tỉnh 40 tỷ đồng để khắc phục.

bna-van-truong-1-7067.jpeg
Đơn vị quản lý giao thông bạt mái, khắc phục sạt lở tuyến QL16 tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Văn Trường

Cũng đợt mưa từ tháng 10/2023 tuyến đường đi các xã Hữu Lập, Bảo Nam dài gần 50 km có trên 20 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, đến nay, huyện mới chỉ khắc phục tạm thời. Huyện Kỳ Sơn đang trình UBND tỉnh hỗ trợ 19 tỷ đồng để khắc phục các điểm sạt lở núi, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn, ngoài các tuyến đường huyện bị hư hỏng sạt lở, đối với các các tuyến đường Quốc lộ 7, Quốc lộ 16, Tỉnh lộ 543, Tỉnh lộ 543D (do Sở Giao thông Vận tải quản lý) cũng bị hư hỏng, sạt lở đất, đá tại một số vị trí. Mặc dù các chủ đầu tư và các đơn vị quản lý đường bộ đã tiến hành san gạt, khắc phục, sửa chữa, tuy nhiên, hiện tại một số vị trí vẫn còn hiện tượng sạt lở đất, đá, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

bna-van-truong-5-4909.jpg
Một đoạn Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Kỳ Sơn bị sạt lở, rọ đá nghiêng xuống sông Nậm Mộ. Ảnh: Văn Trường

Mới đây, UBND huyện Kỳ Sơn đã có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị quản lý, Khu Quản lý đường bộ II, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Khánh Hưng, Công ty cổ phần Trung Tín và Công ty cổ phần 495, tiến hành lắp đặt biển cảnh báo sạt lở tại những vị trí đã sạt lở và vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Tổ chức, huy động các phương tiện, máy móc của đơn vị san gạt đất, đá tại những vị trí sạt lở trên các tuyến đường thuộc địa phận mình quản lý để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Những vị trí có mái taluy cao và có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, đề nghị có biện pháp xử lý mái taluy và bố trí người trực gác thường xuyên.

Tin mới