Trời rét 5 độ C, nông dân Kỳ Sơn đốt lửa sưởi ấm cho trâu bò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, ở huyện Kỳ Sơn, trời rét đậm, rét hại. Một số xã vùng cao như Tây Sơn, Nậm Cắn, Na Ngoi, Mường Lống có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Để hạn chế thiệt hại, nhiều gia đình đã phải che chắn chuồng trại, đốt lửa chống rét cho đàn gia súc.

Tại địa bàn xã Tây Sơn, một số bản như Đống Trên, Đống Dưới trời rét buốt và có sương giá. Thời điểm ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ dưới 50C khiến nhiều hộ dân chăn nuôi trâu, bò cảm thấy bất an.

Ông Hạ Và Xềnh – một người dân ở bản Đống Trên cho hay: “Từ tối hôm qua (22/12) đến nay thời tiết rất lạnh. Từ đầu năm đến giờ đây là đợt lạnh nhất. Chúng tôi ở bản cao nhất của huyện Kỳ Sơn nên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trong bản hầu hết nhà nào cũng có trâu, bò, lợn, gà, dê. Cũng may từ khi bắt đầu lạnh, Hội Nông dân của xã đã kịp thời khuyến cáo bà con dự trữ thức ăn cho trâu, bò. Mấy ngày trước mọi người đều vào rừng đưa trâu, bò về nhà, đêm cũng như ngày phải đốt lửa để chống rét”.

bna-1-1-7330.jpeg
Người dân vùng cao đưa trâu, bò về tránh rét. Ảnh: Đào Thọ

Còn tại xã Nậm Cắn, ông Hờ Bá Pó ở bản Tiền Tiêu, người đang sở hữu hơn 40 con trâu, bò cũng không tránh khỏi lo lắng khi nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo ông Pó, thường ngày ông vẫn thả rông cho trâu, bò ăn trong nương rẫy. Tuy nhiên, mấy ngày nay phải đưa về tập trung tại một điểm để chăm sóc.

“Rút kinh nghiệm từ những đợt rét đậm, rét hại trước, năm nay, khi xem dự báo thời tiết gia đình tôi đã gia cố lại chuồng trại bằng cách dùng bạt che kín. Đồng thời các loại cỏ cũng chuẩn bị ít nhất cho một tuần để trâu bò ăn qua đợt giá rét. Hằng ngày, cả nhà phải thay nhau đốt củi để giữ ấm cho trâu, bò” – ông Hờ Bá Pó chia sẻ.

bna-3-4978.jpeg
Người chăn nuôi đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò ở xã Nậm Cắn. Ảnh: CSCC
bna-4-6278.jpeg
Ở các trang trại, nương rẫy, người dân cũng che chắn bạt để giữ ấm cho gia súc. Ảnh: CSCC

Không chỉ ở các xã Tây Sơn, Nậm Cắn, theo tìm hiểu, hầu hết các hộ gia đình chăn nuôi ở huyện Kỳ Sơn, đặc biệt là những địa phương vùng cao có khí hậu lạnh như Mường Lống, Huồi Tụ, Na Ngoi đều đã kích hoạt các phương án chống rét cho gia súc.

bna-5-8449.jpeg
Ngoài trời, từng đống lửa lớn được đốt lên quanh những nơi trâu, bò ăn cỏ. Ảnh: CSCC

Tính đến thời điểm hiện tại, Kỳ Sơn là địa phương có số lượng đàn trâu, bò lớn với hơn 50 nghìn con. Rút kinh nghiệm từ các lần rét đậm, rét hại ở các năm trước, năm nay huyện đã chủ động ứng phó ngay từ đầu bằng cách hướng dẫn người dân chủ động nguồn thức ăn cho trâu, bò, gia cố che chắn lại chuồng trại và nhất là sử dụng các biện pháp giữ ấm với khẩu hiệu “Trời rét: bạn đắp chăn bông, trâu bò nhà bạn cũng cần được ủ ấm; bạn đốt củi sưởi ấm sao không sưởi ấm cho đàn gia súc”.

Ông Phan Văn Mạnh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn

Tin mới