Tây Ban Nha dội mưa bàn thắng lên Costa Rica

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các cầu thủ Tây Ban Nha đã có khởi đầu mĩ mãn khi thắng đậm 7-0 trước đối thủ đến từ Nam Mỹ Costa Rica. Trận đấu tại bảng E trong khuôn khổ World Cup 2022.
Chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa World Cup được Tây Ban Nha thiết lập trong trận gặp Costa Rica.

Chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa World Cup được Tây Ban Nha thiết lập trong trận gặp Costa Rica.

Không nằm ngoài dự đoán, Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi hoàn toàn nắm thế chủ động và gây áp lực kinh khủng lên khung thành của Keylor Navas (Costa Rica). Thống kê cho thấy, đội tuyển đến từ Nam Mỹ chiếm quyền kiểm soát trận đấu lên đến 80%, cùng với đó là rất nhiều cơ hội được thầy trò Luis Enrique tạo ra. Trước sức ép lớn đến từ nhà vô địch World Cup 2010, Costa Rica đã không thể đứng vững. Phút thứ 11, Olmo mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Bàn thắng xuất phát từ tình huống Gavi chuyền bóng đẳng cấp cho Olmo, cầu thủ này có pha đỡ bóng xoay người khôn ngoan trước khi đánh bại thủ thành Keylor Navas.

Tây Ban Nha hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Tây Ban Nha hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Đến phút thứ 20, Tây Ban Nha đã nhân đôi cách biệt. Jordi Alba căng ngang rất vừa tầm để Asensio dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau đó Alba xâm nhập vòng cấm và bị đối phương phạm lỗi, trọng tài cho Tây Ban Nha được hưởng phạt đền. Ferran Torres dễ dàng đánh bại thủ thành Keylor Navas trên chấm penalty để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Tây Ban Nha.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi so với 45 phút đầu tiên. Tây Ban Nha dễ dàng làm chủ thế trận, và sớm có bàn thắng thứ 4 do công của Torres. Sao trẻ Gavi tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 5-0 cho Tây Ban Nha. Bàn thắng xuất phát từ đường chuyền bổng của Morata, Gavi có mặt đúng lúc, dứt điểm 1 chạm đầy tinh tế hạ gục thủ thành Keylor Navas.

Về cuối trận, Tây Ban Nha còn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Soler và Morata để ấn định tỷ số 7-0.

Ở trận đấu cuối cùng trong loạt trận ngày thứ 4, World Cup 2022, Bỉ giành chiến thắng tối thiểu trước Canada.

Canada gây ra nhiều khó khăn cho Bỉ.

Canada gây ra nhiều khó khăn cho Bỉ.

Khá bất ngờ khi Canada nhập cuộc có phần tự tin hơn đội bóng xếp hạng 2 Fifa. Canada tổ chức tấn công và liên tục tạo ra hàng loạt pha dứt điểm trước khung thành của thủ môn Courtois.

Và thậm chí Canada đã được hưởng phạt đền, nhưng không thể đánh bại được thủ thành của Bỉ. Tình huống đến ở phút thứ 9, bóng chạm tay của Yannick Carrasco sau cú sút của Tajon Buchanan và trọng tài đã thổi penalty cho Canada sau khi kiểm tra VAR. Tuy nhiên, Alphonso Davies đã không thể đánh bại Courtois trên chấm 11m.

Batshuayi mở tỷ số cho Bỉ ở phút 44 của trận đấu.

Batshuayi mở tỷ số cho Bỉ ở phút 44 của trận đấu.

Không phải nhận bàn thua khiến Bỉ thi đấu tự tin hơn và tổ chức được nhiều pha lên bóng khá chất lượng. Phút 44, đội bóng châu Âu có được bàn thắng mở tỷ số.

Từ một pha phất bóng từ phần sân nhà, Batshuayi thực hiện tình huống bứt tốc và loại bỏ hậu vệ Canada trước khi dứt điểm vào góc cao tung lưới thủ thành Borjan.

Bước sang hiệp 2, Canada cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm gỡ hòa nhưng bất thành, qua đó chịu thất bại sát nút. Thắng 1-0 chung cuộc, Bỉ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng F.

Trước đó 2 trận đấu sớm vào 17h00 và 20h00 Croatia đã bị Moroco cầm chân với tỷ số 0-0; Nhật Bản gây sốc khi đánh bại Đức với tỷ số 2-1.

Tin mới