Tên trộm chuyên đục phá két sắt sa lưới

(Baonghean) - Từ năm 2010 đến nay, tại địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên liên tục xảy ra nhiều vụ trộm lẻn vào nhà dân đục phá két sắt lấy cắp tài sản của người dân.

Điển hình là vào ngày 14/1/2010, lợi dụng khi gia đình ông Nguyễn Bá Hải, trú ở xóm Tiền Phong, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn vắng nhà, kẻ gian đã dùng xà beng, cuốc đập phá cánh cửa két bạc rồi lấy đi 35 triệu đồng và 1 chỉ vàng.


Tiếp đó, cuối buổi chiều ngày 6/5/2010, tại khối 4, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, gia đình ông Phan Công Hồng đã bị đối tượng trộm đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi 23 triệu đồng và 69 chỉ vàng.


Các vụ trộm xảy ra vào khoảng thời gian người dân nơi đây đi làm đồng nên lực lượng công an không thu thập được thông tin gì liên quan đến đối tượng gây án. Nhận thấy các vụ trộm trên rất có thể do một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng gây ra, Phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, quyết tâm tìm ra thủ phạm.


Qua quá trình theo dõi xác minh trong một thời gian dài, công an đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên là tên Trần Đình Hữu (SN 1981), trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương. Cuối tháng 3 vừa qua, nghi can Hữu bị các chiến sĩ công an tóm khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tại CQĐT, Hữu khai đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 6 vụ trộm két sắt. Tổng cộng Hữu đã trộm được 200 triệu đồng tiền mặt, 102 chỉ vàng.


Hiện công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Phạm Hòa

Tin mới