Thăm, tặng quà Tết quân, dân đảo Song Tử Tây

(Baonghean.vn) – Sau 3 ngày, vượt sóng hành tiến về cực Đông tổ quốc, sáng 08/01/2016, đoàn công tác trên tàu HQ 996 chở bộ đội, nhân dân và mang Tết phục vụ quân và dân huyện đảo Trường Sa đã đến đảo Song Tử Tây.

 Cùng với đảo chìm Đá Nam, Song Tử Tây được ví von là cửa ngõ của quần đảo Trường Sa
Cùng với đảo chìm Đá Nam, Song Tử Tây được ví von là cửa ngõ của quần đảo Trường Sa
Cách đảo 1 hải lý, tàu HQ 996 thực hiện chuyển quà Tết cho quân và dân đảo Song Tử Tây bằng xuồng CV.
Cách đảo 1 hải lý, tàu HQ 996 thực hiện chuyển quà Tết cho quân và dân đảo Song Tử Tây bằng xuồng CV.
Đoàn công tác vào đảo bằng xuồng CQ.
Đoàn công tác vào đảo bằng xuồng CQ.
Tại đây, đoàn công tác đã thực hiện các nghi lễ chào cờ  và chứng kiến lễ duyệt đội ngũ.
Tại đây, đoàn công tác đã thực hiện các nghi lễ chào cờ và chứng kiến lễ duyệt đội ngũ.
Mẹ và bé Đoàn Phúc Vi Sa, - những người dân trên đảo cùng tham gia lễ chào cờ
Mẹ và bé Đoàn Phúc Vi Sa, - những người dân trên đảo cùng đến tham gia lễ chào cờ
Chuẩn bị hoa dâng lên tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nơi phía Đông của Đảo Song Tử Tây.
Chuẩn bị hoa dâng lên tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nơi phía Đông của Đảo Song Tử Tây.
Dâng hoa lên người anh hùng dân tộc với 3 lần đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Bức tượng Thánh Trần đặt ở Trường Sa có ý nghĩa lớn lao về chủ quyền biển đảo; thể hiện tinh thần của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình nhưng luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù xâm lược.
Bức tượng Thánh Trần đặt ở Trường Sa có ý nghĩa lớn lao về chủ quyền biển đảo; thể hiện tinh thần của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình nhưng luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù xâm lược.
 Đoàn công tác đã đến thăm ngôi cổ tự Song Tử Tây. Chùa Song Tử Tây uy nghi hướng mặt ra biển với lối kiến trúc chùa cổ ở miền Bắc gian hai chái, mái ngói mũi hài cong có đầu đao.
Đoàn công tác đã đến thăm ngôi cổ tự Song Tử Tây. Chùa Song Tử Tây uy nghi hướng mặt ra biển với lối kiến trúc chùa cổ ở miền Bắc 
Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà của Bộ quốc phòng cho các hộ dân sinh sống tại đảo.
Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà của Bộ quốc phòng cho các hộ dân sinh sống tại đảo.
Thăm hỏi chuyện trò cuộc sống thường nhật của các hộ dân.
Thăm hỏi chuyện trò cuộc sống thường nhật của các hộ dân.
Đồng thời gửi lời chúc Tết an vui đến những người dân nơi quần đảo tiền ngày đêm cùng tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng.
Đồng thời gửi lời chúc Tết an vui đến những người dân nơi quần đảo tiền tiêu ngày đêm cùng tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng.
Vui đùa cùng cháu nhỏ.
Chung niềm vui cùng với các công dân nhỏ tuổi trên đảo Song Tử Tây

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới