Thắng đẹp Indonesia có dễ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong bài phát biểu mới đây thì huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định mục tiêu của Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn là cách thắng. Nhưng liệu có dễ dàng như huấn luyện viên người Pháp nói.

Trước tiên phải khẳng định là chảo lửa Gelaro Bung Karno chưa bao giờ dễ dàng đối với mọi đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Sức ép từ 80.000 khán giả luôn là một sức ép khủng khiếp đối với mọi cầu thủ trên sân. Do đó, để triển khai được lối đá mong muốn trên sân Gelaro Bung Karno là một điều vô cùng khó khăn. Nhất là lối chơi thiên về kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Philippe Troussier đang xây dựng cho Đội tuyển Việt Nam.

DanhSach-DTVN-FWC26QvIDN.png
Danh sách chính thức 28 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Indonesia. Ảnh tư liệu: VFF

Là người hâm mộ thì lúc nào cũng muốn đội tuyển trình diễn một lối đá đẹp và có được những chiến thắng. Tuy vậy, nếu đẹp mà không đem lại hiệu quả thì chưa chắc đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ.

Trong 3 lần đối đầu với Indonesia ở các cấp độ đội tuyển thì huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ có được duy nhất 1 trận thắng (thắng trên chấm 11m tại chung kết U23 Đông Nam Á) và để thua 2 trận. Trong đó, có trận thua 0-1 ở vòng bảng cúp châu Á 2023 vừa qua, trận thua khiến Đội tuyển Việt Nam bị loại và chấm dứt mạch 8 năm bất bại trước Đội tuyển Indonesia. Có thể thấy, thành tích đối đầu của vị huấn luyện viên người Pháp với đội bóng xứ vạn đảo là không được tốt, trái ngược hoàn toàn với huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo.

Cũng trong 3 lần đối đầu với Indonesia này thì trận đấu đáng nhớ nhất của đoàn quân huấn luyện viên Philippe Troussier là trận thua 2-3 tại bán kết SEA Games 32. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam được thi đấu hơn người và quá mải mê tấn công để rồi nhận bàn thua ở những phút cuối cùng.

403a9855-5497.jpg
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vắng mặt trận đấu này do chấn thương. Ảnh: Hải Hoàng

Bên cạnh đó, Đội tuyển Việt Nam đang không có được những nhân sự tốt nhất trong đợt tập trung lần này. Đó là sự thiếu vắng thủ thành Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và tiền đạo Phạm Tuấn Hải... Đây đều là những trụ cột ở các tuyến và có rất nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đối đầu với Indonesia.

Do đó, trong cuộc đối đầu sắp tới, để có được điểm trên sân Gelaro Bung Karno đã là một nhiệm vụ khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier, chứ chưa nói đến chiến thắng và thắng đẹp. Vì vậy, vị huấn luyện viên người Pháp nên có góc nhìn thực tế về trận đấu sắp tới để có thể đưa ra những phương án tốt nhất cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Trận đấu giữa Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 21/3 trên sân vận động Gelaro Bung Karno, Indonesia.

Tin mới