Thành phố Vinh: Đường “thắt nút” do vướng nhà dân

(Baonghean.vn) - Giải phóng mặt bằng phục vụ cho làm đường giao thông luôn là vấn đề phức tạp và do sự chưa tích cực vào cuộc của các cấp, ngành chức năng  trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật pháp, cùng với đó là công tác đền bù chưa phù hợp với thực tế… nên ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

 

Đường “ thắt nút”, đường “ cổ chai” hay đường bị “cắt khúc”… là hình ảnh rất dễ nhận thấy trên các tuyến đường giao thông tại thành phố Vinh. Bởi sự  chấp hành chưa kịp thời, nghiêm túc của các hộ dân trong diện giải tỏa, nên tại một số tuyến đường giao thông không những trở thành điểm nóng về mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời làm mất cảnh quan đô thị.

 

Để giải quuyết tình trạng bức xúc trong giải phóng mặt bằng tại một số tuyến đường giao thông ở thành phố Vinh, các cấp, ngành chức năng cần có các giải pháp kịp thời để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, thực hiện công khai, minh bạch công tác bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó cũng cần xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm, gây cản trở trong việc giải phóng mặt bằng…

Tuyến đường Lê Mao kéo dài là dự án trọng điểm tại TP Vinh, nhưng hiện nay tại Khối Tân Phúc – Vinh Tân vẫn còn nhiều gia đình không di dời và bàn giao mặt bằng, làm chậm tiến độ thi công.

Đường Kim Đồng (đoạn đi qua phường Hưng Phúc) không giải phóng được mặt bằng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tại đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Hưng Bình) một số nhà dân chưa thống nhất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nên trong nhiều năm qua vẫn tồn tại đoạn đường hẹp sai thiết kế.

Hoàng Vĩnh

Tin mới