Thành viên EU cảnh báo có 'quyền phủ quyết cứng rắn' đối với việc kết nạp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 16/12 tuyên bố Budapest sẽ chặn các cuộc đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc gia nhập của Ukraine nếu đàm phán đang đi theo hướng gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Hungary.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, EU đã quyết định bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine; đây là quyết định mang tính nguyên tắc, không có chút ý nghĩa thực tế nào cả. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Hungary nhấn mạnh trong trường hợp Brussels cố chèn vào các cuộc đàm phán thực tế về việc gia nhập của Ukraine "điều gì đó" có hại cho Hungary, Budapest sẽ buộc phải sử dụng đến công cụ cứng rắn của mình là quyền phủ quyết.

anh 1 (21).jpg
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Szijjarto cũng cho rằng, quyết định khởi động các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU là điều "hoàn toàn phi lý", đồng thời nhấn mạnh Thủ tướng nước này Viktor Orban đã không tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề này tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vừa kết thúc ở Brussels. Theo Ngoại trưởng Szijjarto, đó là điều tốt nhất Thủ tướng Orban có thể làm trong tình huống như vậy, vì lãnh đạo 26 quốc gia thành viên còn lại của EU đã nhất quyết bật đèn xanh cho tiến trình gia nhập của Ukraine.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary khẳng định Budapest không liên quan gì đến quyết định đó của EU và không chịu trách nhiệm về quyết định này, cũng như được miễn trừ các hậu quả mà quyết định đó có thể gây ra. Ông Szijjarto cũng bác bỏ cáo buộc rằng, Hungary đồng ý không phủ quyết việc bắt đầu các cuộc đàm phán vì EU quyết định giải phóng 10 tỷ Euro (10,9 tỷ USD) trong quỹ gắn kết dành cho nước này, dẫn ra những tiến triển của Budapest trong cải cách tư pháp.

Ngoại trưởng Szijjarto giải thích: “Chúng tôi không đi theo quan điểm chiến thuật rằng, nếu nhận được số tiền này, chúng tôi sẽ thay đổi bởi những lý do khiến chúng tôi không ủng hộ việc khởi động đàm phán gia nhập với Ukraine vẫn luôn tồn tại”. Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh EU, Thủ tướng Orban tuyên bố việc khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập EU là "hoàn toàn không có ý nghĩa gì"./.

Tin mới