Thắt chặt mối quan hệ TAND 2 tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) do đồng chí Tồng Xồng Bua Sý Nềnh Ma – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Đình Trung – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân viên tòa án nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Nghệ An có đường biên giới chung với 3 tỉnh của nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Xiêng Khoảng. Trong những năm gần đây, Tòa án nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng đã có các chuyến thăm hữu nghị, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa tòa án nhân dân 2 tỉnh cũng như mối quan hệ giữa tòa án nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ vì sự nghiệp phát triển của tòa án mỗi nước.

đồng chí Tồng Xồng Bua Sý Nềnh Ma – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng
Đồng chí Tồng Xồng Bua Sý Nềnh Ma – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại buổi làm việc. 

Đồng chí Hồ Đình Trung – Chánh án tòa án nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn tòa án nhân dân hai tỉnh sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo hai đơn vị trao quà lưu niệm.
Lãnh đạo hai đơn vị trao quà lưu niệm.

Đồng chí Tồng Xồng Bua Sý Nềnh Ma – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình từ phía Việt Nam và cho rằng cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ, giao lưu giữa tòa án 2 tỉnh, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới