Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ Thiếu tá Cảnh sát giao thông hy sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Chiếc xe bán tải nghi chở hàng cấm, ma túy không chỉ tông vào tổ công tác khiến Thiếu tá CSGT hy sinh, mà còn tông vào một xe gắn máy khác khiến 2 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi…

Tối 21/4, Công an tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ xe bán tải nghi chở hàng cấm, ma túy lao thẳng vào tổ công tác khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ Đội CSGT huyện Đức Hòa) hy sinh.

Camera ghi lại thời điểm xe bán tải tông vào tổ công tác.

Camera ghi lại thời điểm xe bán tải tông vào tổ công tác.

Ngoài Thiếu tá Hào, trong vụ việc này, có 2 người dân đang lưu thông bằng xe máy trên đường cũng bị xe bán tải tông là anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) và bà Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Cả 2 được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Được biết cả 2 nạn nhân trên đang làm công nhân trong KCN Thái Hòa (ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trước đó vào lúc 16h cùng ngày, Thiếu tá Hào phối hợp với tổ nghiệp vụ chặn bắt phương tiện nghi chở hàng cấm trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Ngoài Thiếu tá Hào hy sinh thì còn có 2 người dân cũng bị xe bán tải tông tử vong.

Ngoài Thiếu tá Hào hy sinh thì còn có 2 người dân cũng bị xe bán tải tông tử vong.

Thời điểm này tổ công tác phát hiện xe bán tải BKS 49C-296.01 lưu thông với tốc độ cao nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Người điều khiển phương tiện không nghe theo hiệu lệnh mà nhấn ga tìm đường thoát nên tông vào xe gắn máy do 2 người điều khiển rồi tông vào Thiếu tá Hào.

Vụ việc xảy ra khiến xe bán tải lật ngang, Thiếu tá Hào cùng 2 người dân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu song cả 3 người đã không qua khỏi. Các tổ công tác đã áp sát xe bán tải phá cửa khống chế đưa người điều khiển xe về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

Tin mới