Thêm một bài học cho người nổi tiếng: Đừng để hành vi của mình 'sai một ly, đi một dặm'!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người nổi tiếng, họ có thể là thần tượng của một bộ phận người hâm mộ, nên mỗi việc làm, lời nói luôn gây chú ý. Có thể trở thành trend - xu hướng, hay trào lưu (tốt – xấu, tích cực hay tiêu cực) tùy thuộc vào hành vi, nhận thức của cá nhân người nổi tiếng.

Trần Thị Ngọc Trinh hay còn gọi là người mẫu Ngọc Trinh (được mệnh danh là “nữ hoàng nội y”), một trong những người mẫu nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Nhất cử nhất động của cô thường được nhiều người quan tâm chú ý và tạo dư luận. Thực tế, bên cạnh sự nổi tiếng, Ngọc Trinh cũng có không ít tai tiếng, từ phát ngôn cho đến hành động.

z5129211639869-ffebccadb6233970d-1706875496919-2485.jpg
Ngọc Trinh trước ống kính của đông đảo các phóng viên.

Về cá nhân, Ngọc Trinh được xem là người có nghị lực, biết vươn lên từ khó khăn. Trên mạng xã hội, Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh” của siêu mẫu có hơn 3 triệu người theo dõi, tài khoản Tiktok “Ngọc Trinh” có 6,8 triệu người theo dõi, Fanpage “NGOC TRINH - nữ hoàng nội y” có 5,9 triệu người theo dõi và hơn 163 triệu lượt tương tác. Do vậy, Ngọc Trinh có tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng không hề nhỏ.

z5130458457756-958fc006764a46438-1706875509350-5896.jpg
Bị cáo Trần Xuân Đông, đồng phạm, người hướng dẫn kỹ thuật lái môtô cho Ngọc Trinh.

Siêu mẫu Ngọc Trinh từng “gây bão” với những phát ngôn như: “Yêu tôi tốn tiền lắm”, “Yêu không có tiền cạp đất mà ăn à…”. Không chỉ nói suông, mối quan hệ có thật giữa cô với tỷ phú Hoàng Kiều (Việt kiều Mỹ) cũng từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài...

Ngọc Trinh dường như không an phận với những gì mình có, hoặc như cô sợ các fan hâm mộ lãng quên nên nói lắm cũng nhàm, vậy là cô phải hành động. Mà đã hành động phải gây sự chú ý không chỉ của dư luận mà khiến chính quyền phải vào cuộc. Đó chính là việc cô thể hiện đẳng cấp bằng cách điều khiển xe môtô phân khối lớn với những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao. Hậu quả, ngoài việc bị thương, trầy xước do ngã xe, Ngọc Trinh còn bị vướng lao lý.

z5130458467555-ed965f03da0a4334f-1706875533985-4303.jpg
Ngọc Trinh được đưa vào phòng xử.

Ngọc Trinh, dù không có giấy phép lái xe môtô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, đã cùng Trần Xuân Đông, người hướng dẫn lái xe môtô của mình có các động tác lái xe nguy hiểm với tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… trên đường D15 Khu công nghệ cao, thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Trước đó, đầu tháng 9/2023, Ngọc Trinh và Đông cũng điều khiển môtô lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) thực hiện các động tác như: đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe...

Hành vi của Trinh đã bị cơ quan điều tra Công an TP .Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam và rồi phải ra tòa. Ngày 2/2, Ngọc Trinh đã bị TAND tuyên phạt 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 2 năm và được trả tự do tại phiên tòa. Đồng phạm, thầy hướng dẫn lái xe của Trinh, bị cáo Trần Xuân Đông bị tuyên phạt 18 tháng tù về 2 tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước tòa, dù Ngọc Trinh có biện minh cho hành vi của mình là không cố ý, bồng bột nhất thời, hưng phấn một cách thái quá, còn về việc quay các clip, mục đích của bị cáo không gì khác đó chỉ là thói quen sinh hoạt hàng ngày, thú vui và để làm kỷ niệm… thì hành vi của cô cũng đã đi quá giới hạn. “Khi nhận ra sai trái thì đã quá muộn. Đây là bài học quá lớn đối với bị cáo - điều mà bị cáo chưa bao giờ nghĩ tới vì bất cứ lý do gì”, Ngọc Trinh thú nhận.

Ngọc Trinh không phải trường hợp duy nhất là người nổi tiếng vướng lao lý cũng như tự “bôi xấu” hình ảnh của mình. Diễn viên Hồng Tơ cũng từng phải ra tòa về hành vi đánh bạc, nhạc sĩ H.H.A, diễn viên H.Đ cũng đã đánh mất hình ảnh và tự đẩy sự nghiệp của mình vào ngõ cụt. Việc làm của các Idol trên khiến dư luận đang đặt câu hỏi về lối sống của một bộ phận nghệ sĩ thiếu chuẩn mực đạo đức.

Đã mang danh diễn viên, người mẫu, ca sĩ… là người của công chúng, họ phải gánh thêm trên vai một trách nhiệm nặng nề trước công chúng, trước dư luận, đòi hỏi những người nổi tiếng phải luôn thận trọng trong mỗi hành động, lời nói. Đừng để hành vi của mình “sai một ly, đi một dặm” để rồi phải trả giá, dù có ân hận thì cũng đã quá muộn màng.

Tin mới