Thị trường Tết khai hạ

(Baonghean.vn) - Hằng năm, cứ đến ngày mùng 7 Tết, người dân thường làm lễ khai hạ để kết thúc kỳ nghỉ dài ngày của chuỗi lễ hội Tết Nguyên đán và đồng thời rước ông Công, ông Táo trở lại gia đình. Ngoài chợ vì vậy cũng khá nhộn nhịp mua bán.

a
Tại chợ Hưng Dũng (thành phố Vinh) nhộn nhịp người mua hoa quả để sắm lễ bắt đầu Tết khai hạ, được hiểu là Tết mở đầu ngày vui để chào mùa xuân mới, cầu mong may mắn cho cả năm.
a
Vào những ngày này, hoa cúc vàng bán đắt hàng và được nhiều người lựa chọn. Mỗi bông hoa cúc có giá từ 5.000 - 7.000 đồng.
a
Đây cũng là dịp ăn nên làm ra của nhiều nhà trồng cúc. Ông Nguyễn Đức Thu ở xóm 3, xã Nghi Kim (TP. Vinh) cho hay: “Để phục vụ kịp hoa cho dịp ra Tết, gia đình tôi đã chuẩn bị từ rất sớm. Nhiều thương lái còn đến đặt cọc trước để lấy hoa”.
a
Có nhà cúng chay, nhà cúng mặn nhưng trầu cau hầu như gia đình nào cũng mua. Trầu cau cũng đắt hàng trong ngày này. 20 - 40 ngàn đồng một đĩa..
a
Tại chợ Vinh, các mặt hàng bán chạy chủ yếu là hàng phục vụ ngày khai hạ.
a
Hàng vàng mã cũng bán chạy. Mỗi người dân đều mua ít ngàn đồng vàng mã để cúng trời, đất, cúng Thần tài...
a
Các nhà vườn cũng dành cam để bán phục vụ ngày này. Giá cam bán lẻ 60-65.000 đồng/kg.
a
Hàng rau quả ở Diễn Châu trong ngày lễ này cũng đông khách hơn.
a
Một mâm cúng ông Táo trở lại vào ngày mồng 7 Tết. 

Phương Thúy - Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới