Thiếu niên 15 tuổi trộm tiền cho mẹ sắm vàng

Không tiền chơi game và tiêu xài, 3 thiếu niên đã rủ nhau đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng rồi chia nhau, có em mang tiền trộm cắp được về đưa cho mẹ đi sắm vàng.

Ngày 8/3, Công an phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã làm hồ sơ đề nghị đưa vào giáo dục xã, phường 6 tháng đối với Trần Văn Tiên, Lê Duy Hân (đều 15 tuổi) và Trương Minh Huy, 13 tuổi, cùng ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá về hành vi trộm cắp tài sản do 3 em này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tang vật của các đối tượng.
Tang vật của các đối tượng.

Vào khoảng 11h00 ngày 5/3/2019, Tiên và Huy đã đột nhập vào nhà của một hộ dân ở khu phố 6, phường An Bình lấy trộm 02 con heo đất bên trong có khoảng 20 triệu đồng, 30 USD.

Lấy xong, Tiên chia cho Huy 300 ngàn số còn lại Tiên đem về nhà đưa cho mẹ  mua 4 chỉ vàng 24K và chơi game bắn cá thua hết 4 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào ngày 26/2, Tiên, Huy và Hân đã rủ nhau đột nhập vào ngôi nhà vắng người ở phường An Bình lấy trộm 01 máy tính xách tay trị giá gần 10 triệu đồng và một số tài sản khác.

Sau đó Tiên đem máy tính về bán cho ông nội giá 500 ngàn đồng rồi cả 3 lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện Công an phường An Bình đã thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Tin mới