Thịt, cá neo giá cao ngày mùng 2 Tết

(Baonghean.vn) - Mùng 2 Tết, tiểu thương một số chợ trên địa bàn TP. Vinh đã họp trở lại. Tại cổng chợ cầu Kênh Bắc, Hưng Dũng,... bà con không họp trong chợ mà bày bán ngay bên lề đường.
Sáng mồng 2 Tết, tiểu thương một số chợ họp lấy ngày. Ảnh: Việt Phương
Sáng mùng 2 Tết, tiểu thương một số chợ họp lấy ngày. Ảnh: Việt Phương

mùng 2 tết, tiểu thương nhiều chợ đã họp trở lại. Tại cổng chợ Kênh Bắc, bà con không họp trong chợ mà bày bán ngay bên lề đường. Các mặt hàng bày bán không được đa dạng như ngày thường mà tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng hoa quả, rau, củ, thực phẩm tươi sống như cá trắm, thịt bò, các loại nấm, đậu phụ… phục vụ cho ăn lẩu.

Bà Thuận ở phường Hà Huy Tập cho hay, mọi năm bà chuẩn bị nhiều thực phẩm nhưng vì ngày mùng 2 chợ đã họp nên rút kinh nghiệm năm nay bà không dự trữ nhiều. Sáng nay, tôi mua thêm ít cá, thịt bò để gia đình cùng người thân quây quần bên nồi lẩu đầu năm

Các loại nấm ăn lẩu đầu năm bày bán ở chợ cầu Kênh Bắc. Ảnh: Việt Phương
Các loại nấm ăn lẩu bày bán ở chợ cầu Kênh Bắc. Ảnh: Việt Phương

Hiện lượng người mua hàng tại các chợ chưa nhiều. Giá bán các mặt hàng cao hơn so với ngày thường, nhưng ngang bằng so với thời điểm áp Tết.

Cụ thể, giá cá trắm dao động khoảng 90.000-100.000 đồng/kg, thịt lợn nạc vai giá 100.000 – 110.000 đồng/kg, sườn 120.000 đồng/kg. Thịt bò, tôm neo ở giá mức cao: thịt bò: 280.000- 300.000 đồng/kg, tôm nuôi loại 40-50con/kg có giá 400.000 đồng/kg.

Các loại rau củ quả phong phú, giá ổn định so với trước tết: cà chua 20.000-25.000 đồng/kg, su hào 18.000-20.000 đồng/kg, súp lơ giá 25.000 – 35.000 đồng/kg, rau cải 5.000-7.000 đồng/bó.

Ngoài ra, giá các mặt hàng trái cây, hoa, đặc biệt là trầu cau cúng giá neo mức khá cao. Hoa cúc 7.000 đồng/bông, cau 15.000 -25.000 đồng/quả.

Tại một số đền chùa, chợ người dân duy trì hoạt động mua bán muối, bật lửa cầu may đầu năm. Ảnh: Việt Phương
Tại một số đền chùa, chợ người dân duy trì hoạt động mua bán muối, bật lửa cầu may đầu năm. Ảnh: Việt Phương
Đặc biệt, hoạt động mua bán muối, bật lửa, diêm tại các đền chùa, chợ cầu may đầu năm khá sôi động. 
Ngay từ sáng mùng 1 Tết đã có người đi rao bán muối tại các ngõ phố.
Người dân mua muối đầu năm ở đền Hồng Sơn. Ảnh: Việt Phương
Người dân mua muối đầu năm ở đền Hồng Sơn. Ảnh: Việt Phương
Tại đền Hồng Sơn (Thành phố Vinh ), chị Hà ở phường Hưng Phúc cùng gia đình đi lễ đầu năm chia sẻ: Tập tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi trong dân gian ta với mục đích cầu mùng điều may mắn, suôn sẻ sẽ đến với gia đình. Năm nay tôi cũng mua ít muối với hy vọng năm mới may mắn, suôn sẻ.

Tin mới