Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc tiêu diệt Hamas là 'phi thực tế'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, mục tiêu tiêu diệt Hamas hoặc trục xuất các chiến binh Palestine khỏi Gaza của Israel là không thể đạt được, trong bối cảnh cuộc giao tranh ở Trung Đông tiếp tục sau một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi.

“Các nước phương Tây ủng hộ Israel, đặc biệt là Mỹ và Anh, luôn đặt ra câu hỏi "Chúng ta sẽ làm gì trước mối đe dọa từ Hamas?" thay vì nhìn vào (giải pháp) hai nhà nước", Tổng thống Erdogan nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Dubai, nơi ông tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP28. “Câu trả lời của chúng tôi là: Nếu chúng ta đặt trọng tâm là (giải pháp) hai nhà nước, thì các vấn đề ở Gaza và các mối đe dọa lẫn nhau về cơ bản sẽ biến mất. Đó là cách chúng ta cần giải quyết nó".

anh 1 (19).jpg
Xung đột Israel-Hamas leo thang. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm: “Việc loại trừ và tiêu diệt Hamas không phải là một kịch bản thực tế". Tổng thống Erdogan đã lên án mạnh mẽ việc Israel bắn phá Gaza và đổ lỗi cho "cách tiếp cận không khoan nhượng" của Nhà nước Do Thái đã khiến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần với các chiến binh Palestine hết hạn vào thứ Sáu. Ông cũng nhiều lần bác bỏ việc coi Hamas là “nhóm khủng bố” và thay vào đó gọi Israel là “một quốc gia khủng bố”.

Trong khi đó, Israel cáo buộc Ankara ủng hộ phiến quân Hamas. “Chúng tôi sẽ giải phóng Gaza khỏi Hamas, vì an ninh của Israel và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trong khu vực”, Ngoại trưởng Eli Cohen viết trên X (trước đây là Twitter) hôm thứ Bảy. “(Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ) tiếp đón những kẻ khủng bố Hamas ở đất nước của các bạn, những kẻ chưa bị tiêu diệt và chạy trốn khỏi Gaza". Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi, hôm thứ Ba tái khẳng định Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng “xóa bỏ” Hamas. Trong diễn biến khác liên quan, tại cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố trong mọi trường hợp, Mỹ sẽ không cho phép người Palestine bị ép buộc di dời khỏi Dải Gaza hoặc vẽ lại biên giới khu vực. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định, nước này "sẽ không cho phép buộc người Palestine phải di dời khỏi Dải Gaza hoặc Bờ Tây, phong tỏa Gaza hoặc thay đổi biên giới của nước này".

Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris cũng thảo luận về các ý tưởng của Mỹ liên quan đến kế hoạch hậu xung đột ở Dải Gaza, bao gồm các nỗ lực tái thiết, an ninh và quản trị. Đồng thời, trong cuộc gặp với Tổng thống al-Sisi, Phó Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh rằng phong trào Hamas không nên giữ quyền kiểm soát Dải Gaza. Theo bà Harris, diễn biến như vậy sẽ đi ngược lại lợi ích của Israel cũng như lợi ích của người dân Palestine và an ninh khu vực./.

Tin mới