Nông dân không biết phân bón, thuốc BTVT 'đâu thật, đâu giả'

(Baonghean.vn) - Đó là phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 4 với tại xã Thanh Dương, Thanh Chương để thực hiện quyền vận động bầu cử sáng 11/5.

Các đại biểu dự hội nghị tại xã Thanh Dương, Thanh Chương.
Các đại biểu dự hội nghị tại xã Thanh Dương, Thanh Chương.

Sau khi nghe nghe tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các xã: Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Dương, Thanh Lương, Xuân Tường, Ngọc Sơn đồng tình, ủng hộ và đề đạt nhiều nguyện vọng với các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương kiến nghị, Quốc hội cần quan tâm hơn nữa lĩnh vực tam nông, nhất là phải sản xuất các giống cây trồng năm suất, đặc biệt là giống lúa.

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày chương trình hành động.
Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày chương trình hành động.

Với cương vị người đứng đầu huyện Thanh Chương, ông Vinh cho biết, các địa phương khu vực nông thôn, miền núi, xa trung tâm rất khó khăn trong công tác thu hút đầu tư. Do đó, cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư về khu vực này để người dân địa phương có việc làm, “ly nông mà không ly hương”.

Ông Vinh cũng đề nghị quy hoạch hợp lý hệ thống trường đại học toàn quốc, quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề để tạo việc làm.

“Địa bàn Thanh Chương nói riêng, Nghệ An nói chung có truyền thống học giỏi nhưng nhiều trường hợp học xong ra trường không có việc làm. Có trường hợp tốt nghiệp đại học nhưng đi làm công nhân nhà máy trên địa bàn huyện”, ông Vinh cho biết.

Ông Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động.
Ông Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động.

Còn ông Thái Văn An, cử tri xã Ngọc Sơn đề nghị mong muốn, nếu các ứng cử viên trúng cử vào đại biểu Quốc hội cần quan tâm và có đề xuất Quốc hội thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; chế độ, chính sách cho người có công, nhất là thân nhân gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Nguyễn Đình Hai, xã Thanh Dương chia sẻ: Nông dân không biết phân bón và thuốc bảo vệ thực vật "đâu thật, đâu giả". Đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến thúc đẩy các giải pháp để kiểm định, kiểm tra, kiểm soát vật tư nông nghiệp, giống cây con và công bố rộng rãi để người dân được biết nhằm phục vụ sản xuất tốt hơn. Ông Hai cũng đề nghị công khai, minh bạch giá bán điện; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính Nhà nước…

Bà Võ Thị Thanh Huyền
Bà Võ Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm XTĐT và Tư vấn phát triển, Sở KH&ĐT trình bày chương trình hành động. 

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4, ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tiếp thu, làm rõ các ý kiến đóng góp của cử tri; hứa làm tốt vai trò đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn.

Cử tri phát biểu ý kiến góp ý với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
Cử tri phát biểu ý kiến góp ý với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
5 Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương; Trần Văn Mão - Ủy viên Đảng Đoàn HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển, Sở KH & ĐT; Bùi Thị Hoa - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý CNTT, Sở TT & TT; Đinh Thị Kiều Trinh - chuyên viên Phòng Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH.


Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới