Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 trường hợp ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chi cục Thuế Khu vực Bắc Nghệ II vừa có thông báo về việc huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 trường hợp trước đó có thông báo bị hoãn xuất cảnh. 
Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 trường hợp ở Nghệ An  ảnh 1

Một thông báo về huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh của Chi cục Thuế Bắc Nghệ II.

Đó là Thông báo huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Noãn, sinh năm 1959, trú ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, đại diện Công ty TNHH Tường Nguyên; ông Lê Anh Tuân, sinh năm 1976, trú ở Hợp Thành, Yên Thành, đại diện Công ty CP XD và TM Chính Phong; ông Bùi Văn Vinh, sinh năm 1990, trú ở xóm 6 Diễn Đồng, Diễn Châu, đại diện Công ty TNHH VT 68; ông Vũ Quang Hoài, trú ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, đại diện Công ty CP xây dựng số 5; bà Vũ Thị Thơ, sinh năm 1999, trú ở xóm 7 Diễn Phúc - Diễn Châu, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp TD Credit; ông Ngô Ngọc Hoàng sinh năm 1989, đại diện Công ty CP Thương mại Châu Quang; bà Trần Thị Bơ trú tại xã Viên Thành, Yên Thành; ông Trần Văn Mười trú ở xã Viên Thành, Yên Thành.

Huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh do cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh do cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Lý do Chi cục Thuế Khu vực Bắc Nghệ II huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh là do các cá nhân nợ thuế trên đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định.

Thông báo huỷ hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Văn Vinh ở Diễn Châu. Ảnh: P.V

Thông báo huỷ hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Văn Vinh ở Diễn Châu. Ảnh: P.V

Tin mới