Thông điệp ý nghĩa từ Hội thi 'Phụ nữ với công tác Dân số và Phát triển'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

Sáng 9/10, tại xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương), Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Chương tổ chức Hội thi "Phụ nữ với công tác Dân số và Phát triển" năm 2023.

bna_Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Thanh Chương trao cờ lưu niệm cho các đội chơi đến từ xã Đồng Văn, Thanh Thịnh và Thanh Hòa. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và lãnh đạo huyện Thanh Chương trao cờ lưu niệm cho các đội chơi đến từ xã Đồng Văn, Thanh Thịnh và Thanh Hòa. Ảnh: Mỹ Hà

Với mục tiêu xây dựng gia đình “Ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ và ngành Dân số - Y tế đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện quy mô gia đình ít con để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt, chấp hành chính sách luật pháp về hôn nhân gia đình và bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình.

Những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết số 21 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

bna_Phần thi chào hỏi là cơ hội để các đội chơi thể hiện năng khiếu.jpg
Phần thi chào hỏi là cơ hội để các đội chơi thể hiện năng khiếu và bản sắc của quê hương. Ảnh: Mỹ Hà

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội thi "Phụ nữ với công tác Dân số và Phát triển" là hoạt động thường niên được ngành Dân số triển khai nhiều năm nay, nhằm mục đích tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho phụ nữ đối với công tác dân số trong tình hình hiện nay.

Hội thi năm 2023 được triển khai với chủ đề “Kết nối yêu thương - Trọn niềm hạnh phúc” có sự tham gia của 3 đội chơi đến từ các xã Đồng Văn, Thanh Thịnh, và Thanh Hòa của huyện Thanh Chương.

Tại hội thi, các đội chơi đã trải qua 3 phần gồm: Phần thi chào hỏi với thông điệp: “Gắn kết yêu thương”; Phần thi kiến thức với thông điệp: “Thấu hiểu và sẻ chia” và phần thi tài năng - Sáng tạo với thông điệp: “Trọn niềm hạnh phúc”.

bna_Phần thi tìm hiểu kiến thức của các đội. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phần thi tìm hiểu kiến thức với thông điệp: “Thấu hiểu và sẻ chia” của 3 đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua các phần thi đã chia sẻ nhiều thông điệp ý nghĩa về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, vai trò của hội phụ nữ và các ban, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách dân số.

Bên cạnh đó, với phần thi hiểu biết, tài năng, các đội chơi còn thể hiện sự sáng tạo trong việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các tiểu phẩm, trình diễn thời trang, thuyết trình, hùng biện xoay quanh các chủ đề như: Hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tảo hôn,… nhằm nâng cao chất lượng dân số.

bna_Phần thi tài năng của các đội chơi. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Phần thi tài năng của các đội chơi với các tiểu phẩm đề cập đến vấn đề nóng của dân số như sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thành công của hội thi góp phần nâng cao sự hiểu biết cho hội viên phụ nữ và nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số; vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ trong mọi mặt của cuộc sống; kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản trong từng thời kỳ, từng độ tuổi.

Bna_Ban tổ chức trao giải Nhất cho xã Đồng Văn và đồng giải Nhì cho xã Thanh Hòa và Thanh Thịnh. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho xã Đồng Văn và đồng giải Nhì cho xã Thanh Hòa và Thanh Thịnh. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức cũng mong muốn, sau hội thi này cán bộ dân số, hội viên phụ nữ các cấp tiếp tục có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới. Đồng thời, các thành viên tham gia hội thi sẽ là những hạt nhân nòng cốt có sức lan tỏa trong cộng đồng và trong công tác dân số, gia đình, các phong trào thi đua của Hội, của ngành Dân số - Y tế tại địa phương./.

Tin mới