Thượng Sơn đổi mới

(Baonghean) -  Thượng Sơn là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1996) của huyện Đô Lương. Hiện nay Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thượng Sơn (Đô Lương) đã đồng lòng, đồng sức thi đua xây dựng xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Quang cảnh xã Thượng Sơn
Quang cảnh xã Thượng Sơn (Đô Lương)

Thượng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; tăng nhanh dịch vụ công nghiệp được xã chú trọng. Kinh tế từ thuần nông chuyển sang phát triển đa dạng, nâng cao thu nhập của người dân bằng nhiều ngành nghề. Tập trung chỉ đạo, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tập trung xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi; lúa chất lượng cao; giúp nhau nguồn vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với xóa đói giảm nghèo. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2014 đạt 4.581,8 tấn. Nông - lâm - thủy sản đạt giá trị  55,48  tỷ đồng; Công nghiệp - xây dựng 48,26  tỷ đồng; Dịch vụ- thương mại 49,54  tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt gần 19 triệu đồng / người / năm (năm 2010 đạt 10,37 triệu đồng). Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm  bình quân từ 2,5%/ năm. Năm 2015 trên địa bàn xã Thượng Sơn có 67 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,8%.

Nhà văn hóa xã Thượng Sơn mới được xây dựng
Nhà văn hóa xã Thượng Sơn mới được xây dựng

Công cuộc xây dựng NTM trong 5 năm qua có sự chung tay chung sức của đồng bào Thượng Sơn trong và ngoài xã rất lớn. Tổng kinh phí thực hiện đạt tới 246.200 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 30.426  triệu đồng, chiếm 12,36%; gân sách tỉnh hỗ trợ 33.214 triệu đồng, chiếm 13,49%; Ngân sách huyện 5.688 triệu đồng, ngân sách xã 16.842 triệu đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 7.617 triệu đồng và nhân dân đóng góp, đầu tư 114.680 triệu đồng, chiếm 47,71%.

Chăn nuôi trâu hàng hóa của ông Lê Đức Lai xóm 7 Thượng Sơn
Chăn nuôi trâu hàng hóa của ông Lê Đức Lai xóm 7 Thượng Sơn
Mô hình chăn nuôi vịt siêu trứng của ông Nguyễn Văn Dực
Mô hình chăn nuôi vịt siêu trứng của ông Nguyễn Văn Dực xóm 11 Thượng Sơn 

          Tất Hảo -Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới