'Tiếp sức đến trường' cho hơn 80 tân sinh viên khó khăn tại 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những suất học bổng là nguồn động viên lớn lao để tiếp sức cho các tân sinh viên nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Sáng 5/10, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

bna_toàn cảnh học bổng 1.jpg
Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục & Đào tạo; Thường trực Tỉnh đoàn; Hội Khuyến học tỉnh; đại diện Báo Tuổi trẻ và các đơn vị đồng hành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là điểm trao thứ hai trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi trẻ và các đơn vị đồng hành.

Tổng kinh phí chương trình hơn 1,3 tỷ đồng, mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt và các đồ dùng học tập thiết yếu. Đặc biệt, 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được nhận 2 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất có giá trị 50 triệu đồng trong suốt 4 năm học đến từ Quỹ “Đồng hành nhà nông” của doanh nghiệp đồng hành tài trợ.

Bên cạnh đó, 4 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp theo sẽ được nhận thêm 4 chiếc laptop để phục vụ cho quá trình học tập của mình.

bna_ảnh 3 học bổng tuổi trẻ.jpg
Đại diện Báo Tuổi trẻ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trao quà cho các tân sinh viên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau 20 năm thực hiện, học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ 23.395 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 179,8 tỷ đồng.

Riêng năm 2023, đồng thời cũng là lần trao thứ 21 của chương trình, Báo Tuổi trẻ phối hợp với 63 tỉnh, thành đoàn tiếp tục xét trao học bổng cho hơn 1.200 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng (15 triệu đồng/ 1 học bổng và 20 suất đặc biệt 50 triệu đồng/4 năm học).

bna_trao cảnh học bổng 2.jpg
Tại chương trình, 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được nhận 2 suất học bổng đặc biệt có giá trị 50 triệu đồng mỗi suất trong suốt 4 năm và 4 sinh viên sẽ được nhận thêm 4 chiếc laptop để phục vụ cho quá trình học tập của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Mỗi tân sinh viên được nhận học bổng này là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn lên, nhiều tân sinh viên nhận học bổng hiện tại đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội.

bna_ảnh trao học bổng tuổi trẻ.jpg
Đại diện Ban Tổ chức chương trình cùng các tân sinh viên đến từ 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa được trao tặng học bổng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau 35 năm (20/11/1988 - 20/11/2023) hoạt động liên tục, hành trình học bổng “Vì ngày mai phát triển” đã thực hiện 566 chương trình. Tổng giá trị mà chương trình đã huy động hơn 407 tỷ đồng. Đã tiếp sức khoảng hơn 70.325 học sinh - sinh viên đến trường.

Đây thực sự trở thành cầu nối để kết nối những tấm lòng hảo tâm trên đất nước cùng chung tay vun đắp những mầm xanh hiếu học thực hiện ước mơ của mình./.

Tin mới