Tiêu hủy gần 3 tấn cá trắm nhập lậu từ Trung Quốc

Gần 3 tấn cá Trắm, hơn 1,1 tấn sò lông và 30.000 con cá rô phi nhập lậu vừa bị lực lượng Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến (Quảng Ninh) phối hợp tiêu hủy.

Lực lượng chức năng thống kê số lượng cá nhập lậu.
Lực lượng chức năng thống kê số lượng cá nhập lậu.
 

Chiều 13/4, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn 1, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh,  Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Trạm phát hiện, thu giữ hàng hóa (chưa xác định được chủ sở hữu) gồm: 1.600 kg cá trắm giòn nghi nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12/4, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn lối đi về phía Bến đò gốc đa, cách Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-BTDT khoảng 500 mét, Tổ công tác của Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Trạm phát hiện, thu giữ hàng hóa (chưa xác định được chủ sở hữu) gồm: 1.150 kg Sò lông và 30.000 con cá Rô phi giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 

Lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy tang vật vi phạm vào chiều ngày 14-4.
Lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy tang vật vi phạm vào chiều ngày 14-4.

Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn 2, xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu phát hiện xe ô tô mang BKS: 16H - 4327 do ông Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1978 (trú tại xã An Lôi, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là lái xe, phát hiện trên xe có chở nhiều bao tải dứa màu xanh bên trong đựng nhiều cá trắm giòn đã cấp đông có tổng trọng lượng là 1.250 kg. 

Ông Nguyễn Đức Cường khai nhận, số hàng trên được vận chuyển thuê cho một người đàn ông không quen biết từ khu vực đường biên phường Ninh Dương, TP. Móng Cái đem về TP. Hải Phòng để lấy tiền công vận chuyển. 

Trong khi đỗ chờ người bốc vác đưa lên đò vận chuyển qua sông đem vào nội địa tiêu thụ thì bị lực lượng chống buôn lậu của Trạm kiểm tra, bắt giữ. 

Theo Hải quan online

TIN LIÊN QUAN

Tin mới