Tìm thân nhân cho người phụ nữ đi lạc ở Nghệ An không biết nói tiếng phổ thông

(Baonghean.vn) - Tối 23/3, Ban Công an xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) thông báo tìm người nhà cho một người phụ nữ đi lạc vào địa bàn xã nhưng không nói được tiếng phổ thông.

Theo đó vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ lạ mặt khoảng 30 tuổi đi lang thang trên địa bàn liền báo công an.

Ngay lập tức Ban công an xã Quỳnh Văn đã có mặt tiếp nhận và tìm hiểu về thông tin của người phụ nữ nhưng người này không biết nói, biết viết tiếng Việt phổ thông mà chỉ ghi những ký tự giống chữ dân tộc thiểu số.

Người phụ nữ đi lạc không biết nói tiếng phổ thông. Ảnh: Hồng Hải
Người phụ nữ đi lạc không biết nói tiếng phổ thông. Ảnh: Hồng Hải

Trong túi hành lý người phụ nữ chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp chung với 03 người phụ nữ và 03 trẻ em.

Tấm ảnh tìm thấy trong túi người phụ nữ. Ảnh: Hồng Hải
Tấm ảnh tìm thấy trong túi người phụ nữ. Ảnh: Hồng Hải

Ban công an xã Quỳnh Văn đã báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Ai biết danh tính hoặc người nhà của người phụ nữ trong ảnh xin báo với Ban công an xã Quỳnh Văn, SĐT: 0983.747.747

Tin mới