Tìm thấy thi thể người đàn ông lao xe máy xuống sông sau khi đâm vợ, đốt nhà hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vào lúc 11 giờ trưa ngày 9/6, lực lượng cứu hộ đã rà tìm được thi thể của anh Lê Đình Sứu (tên thường gọi là Bé), trú tại xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

Thi thể người đàn ông này được tìm thấy ngay tại khu vực chiếc xe máy của nạn nhân để lại trên bờ.

Trước đó như tin đã đưa vào khoảng 20 giờ 31 phút ngày 8/6, tại nhà riêng ở xóm 4, xã Tràng Sơn (Đô Lương), Lê Đình Sứu (SN 1978) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, bụng, cổ của vợ mình là chị Nguyễn Thị L. (SN 1991).

Lực lượng chức năng tìm kiếm Lê Đình Sứu trên sông Đào. Ảnh: Chu Minh

Lực lượng chức năng tìm kiếm Lê Đình Sứu trên sông Đào. Ảnh: Chu Minh

Sau khi đâm vợ xong, khoảng 20 giờ 45 phút, Lê Đình Sứu đã chạy sang nhà hàng xóm là anh Lê Đình Đ. dùng xăng đổ vào cửa chính và châm lửa đốt.

Sau khi châm lửa đốt nhà anh Đ., Lê Đình Sứu chạy xe máy ra sông Đào, cách nhà hơn 1 km, rồi lao cả xe máy và người xuống sông Đào. Tại hiện trường chiếc xe máy kẹt lại ở bờ sông, còn người mất tích.

Khu vực nơi tìm thấy thi thể Lê Đình Sứu. Ảnh: PV

Khu vực nơi tìm thấy thi thể Lê Đình Sứu. Ảnh: PV

Khi lửa nhà anh Đ. bốc cháy, hàng xóm đã phát hiện và dùng vòi xịt nước rửa xe máy kịp thời dập tắt. Do vậy đồ dùng trong nhà chỉ bị cháy 1 chiếc quạt điện và lửa sém một phần tủ tường…

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Lê Đình Sứu ghen tuông vợ với anh Lê Đình Đ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị L. (vợ Sứu) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm Lê Đình Sứu trên sông Đào và đến 11 giờ trưa ngày 9/6, thi thể người đàn ông này đã được tìm thấy.

Tin mới