Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ngày cao điểm tình nguyện xây dựng Nông thôn mới và Chủ nhật xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hoạt động cao điểm tình nguyện "Chung tay xây dựng nông thôn mới" và "Ngày Chủ nhật xanh" cấp tỉnh được tổ chức tại thôn Bãi Lim (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Đây là địa phương được Tỉnh đoàn Nghệ An lựa chọn hỗ trợ xây dựng các tiêu chí về đích Nông thôn mới trong năm 2024.

bna-anh-1-4232.jpg
Dự chuỗi hoạt động vào ngày 17/3 có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thúy – Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đặng Xuân Quang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn; cùng đại diện Đồn Biên phòng Phúc Sơn và các ban, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Sỹ Bách

Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoạt động này được triển khai tới 100% Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, thôn bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn là địa điểm tổ chức hoạt động điểm cấp tỉnh, đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.

bna-anh-3-9953.jpg
Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng 15 hố rác xử lý tại gia cho 15 hộ khó khăn trên địa bàn thôn Bãi Lim (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Ảnh: Sỹ Bách

Tại chương trình, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 20 suất quà cho 20 thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Bãi Lim với tổng giá trị 12 triệu đồng.

Đồng thời, hỗ trợ xây dựng công trình “Ngôi nhà nhân ái” cho gia đình anh Lô Văn Thỏa và chị Quách Thị Quyên tại bản Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn với số tiền 50 triệu đồng.

bna-anh-4-3636-2536.jpg
Khởi công xây dựng "Ngôi nhà nhân ái" tại bản Vều 3 (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Ảnh: Sỹ Bách

Nhằm đồng hành cùng thôn Bãi Lim xây dựng các tiêu chí về đích Nông thôn mới, Tỉnh đoàn trao tặng công trình “Sân chơi thiếu nhi” cho thôn và 15 hố rác xử lý tại gia cho 15 hộ khó khăn trên địa bàn thôn.

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã giải ngân nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế 50 triệu đồng và trao tặng 100 tấm bản đồ Việt Nam cho Huyện đoàn Anh Sơn và Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Phúc Sơn.

bna-anh-5-5635.jpg
Trao tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng cho thôn Bãi Lim (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Ảnh: Sỹ Bách

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết, trong ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

bna-anh-2-3566.jpg
Tỉnh đoàn trao tặng công trình thắp sáng đường quê trị giá 20 triệu đồng tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Bách

Trong đó, mỗi cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ lựa chọn một thôn, xóm, bản để hỗ trợ các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết về xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; trồng mới, chăm sóc cây xanh; hỗ trợ xây dựng các làng quê đáng sống...

bna-anh-ky-son-9258.jpg
Đoàn viên, thanh niên huyện Kỳ Sơn hưởng ứng ngày cao điểm chung tay tình nguyện xây dựng Nông thôn mới và Chủ nhật xanh bằng nhiều việc làm thiết thực. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Hưởng ứng lời phát động, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã ra quân hưởng ứng vô cùng sôi nổi, hăng hái, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa như: Xây dựng các công trình "Tuyến đường thanh niên sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn", "Tranh tường bích họa", "Đường cây, vườn cây thanh niên", "Thắp sáng đường quê".

bna-anh-tinh-doan-cao-diem-xay-dung-ntm-9759.jpg
100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai đồng loạt, hiệu quả các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: CSCC

Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp xe", "Đổi phế liệu lấy cây xanh", trao tặng "sân chơi thiếu nhi"; dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị, xử lý điểm đen về ô nhiễm môi trường, bóc gỡ quảng cáo; trồng mới cây xanh; chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, nhà ở của các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng...

Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa của Tháng Thanh niên năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)./.

Tin mới