Tổ chức chương trình ‘Tết nhân ái – Xuân Giáp Thìn’ tại Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết nhân ái – Xuân Giáp Thìn” tại xã Nga My, huyện Tương Dương.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

Chương trình “ Tết nhân ái – Xuân Giáp Thìn” tại Tương Dương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, như: Gói, nấu bánh chưng Tết phát cho người dân; Tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí; Cắt tóc miễn phí; Tổ chức trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, cồng chiêng đã thu hút được rất nhiều đồng bào các dân tộc ở xã Nga My và vùng lân cận.

bna-qu-1-3126.jpg
Trao quà cho các hộ nghèo của xã Nga My, huyện Tương Dương. Ảnh: Đinh Tỷ

Tại Chương trình “Tết nhân ái – Xuân Giáp Thìn”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã trao 60 suất quà bằng tiền mặt, cấp phát phiếu mua hàng cho 180 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nga My với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Tổ chức các gian hàng quà tặng 0 đồng với các mặt hàng nhu yếu phẩm (trị giá 29 triệu đồng) và 500 bếp đun củi tiết kiệm năng lượng (tổng trị giá 160 triệu đồng) cho 500 người dân; Tư vấn khám bệnh, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho khoảng 250 người dân.

Tin mới