Tổ chức lễ giỗ lần thứ 717 và khánh thành đền thờ Trần Hưng Đạo

(Baonghean.vn) - Sáng 9/10, UBND thành phố Vinh tổ chức Lễ giỗ lần thứ  717 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và cắt băng khánh thành đền thờ Trần Hưng Đạo.

Ban tổ chức thực hiện lễ đại tế
Ban tổ chức thực hiện lễ đại tế. Ảnh: Thành Cường

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, quê ở hương Tức Mạc, phủ Thiên Đường, trấn Nam Sơn nay là huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là anh hùng dân tộc, đại danh tướng thời Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ở thế kỷ 13. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi quân Nguyên - Mông ra khỏi nước.

Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (tức ngày 5 tháng 9 năm 1300), thọ khoảng 70 tuổi. Cả cuộc đời, ông đã cống hiến cho đất nước, cho nghệ thuật quân sự nước nhà, để lại cho đời sau nhiều tác phẩm quý như "Hịch tướng sỹ", "Binh thư yếu lược" ... còn lưu truyền đến ngày nay.

Đại diện các ban, ngành cùng đông đảo nhân dân thành kính dâng hương tại đền
Đại diện các ban, ngành, lãnh đạo TP Vinh, cùng đông đảo nhân dân thành kính dâng hương. Ảnh: Thành Cường

Lễ giỗ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là hoạt động văn hóa tâm linh hướng về cội nguồn, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người Việt Nam. Đồng thời giúp nhân dân hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của người anh hùng kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho cháu con ngày hôm nay.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền Trần Hưng Đạo
Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Cường

Cũng nhân dịp này, đại diện UBND thành phố Vinh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao đã cắt băng khánh thành Đền thờ Trần Hưng Đạo tại phường Đội Cung - TP Vinh./.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới